+
Aa
-
like
comment

Một thỏa thuận được ký kết giữa Nga và Trung Quốc khiến cả thế giới bất ngờ

03/12/2021 13:09

Một thỏa thuận vừa được ký giữa Nga và Trung Quốc đã gây kinh ngạc, ít ai ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Báo Chính trị Nga dẫn một tin từ truyền thông Trung Quốc cho hay, Nga đã khiến cộng đồng thế giới bất ngờ khi quyết định mua động cơ do Trung Quốc sản xuất.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp quân sự của Trung Quốc đã đạt được những bước tiến bộ đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Nếu như trước đây Bắc Kinh phải nhập khẩu công nghệ từ các nước khác thì ngày nay, nước này đang đóng vai trò là nhà cung cấp các sản phẩm công nghệ cao.

Cách đây ít lâu, một thỏa thuận cực kỳ thú vị đã diễn ra trong khuôn khổ hợp tác Nga-Trung.

Động cơ diesel CHD622V20 do công ty NHD của Trung Quốc chế tạo.

“Cộng đồng quốc tế đã rất bất ngờ khi biết Nga mua động cơ diesel CHD622V20 của Trung Quốc” – Truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Mọi người đã quen với việc Nga là nhà cung cấp động cơ để phục vụ cho nhu cầu quân sự của Trung Quốc. Thế nhưng cách đây vài năm vai trò của hai phía đã bị đảo ngược.

Năm 2014, Nga rơi vào tình thế khó khăn sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt quân sự đối với Moscow. Đáng chú ý nhất là việc Đức ngừng cung cấp động cơ cho các tàu tên lửa cỡ nhỏ đề án 21631, khiến những con tàu này có nguy cơ “đắp chiếu”.

Nga ký 1 thỏa thuận với Trung Quốc mà khiến cả cộng đồng thế giới bất ngờ: Có gì lạ vậy? - Ảnh 1.
Tàu tên lửa đề án 21631 (Ảnh: Wiki)

Trước tình hình đó, Nga đã quyết định mua một lô động cơ từ Trung Quốc, những động cơ này đã trở thành sự thay thế tạm thời cho các sản phẩm của Đức.

Động thái của Moscow đã gây bất ngờ lớn với các chuyên gia trên thế giới, ít ai ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

“Công ty công nghiệp động cơ diesel Henan của Trung Quốc đã cung cấp 8 động cơ diesel CHD622V20 do chính họ thiết kế cho Nga” – Thông báo của phía Trung Quốc nêu rõ.

CHD622V20 được đánh giá là một trong những hệ truyền động tiên tiến nhất của Trung Quốc. Công suất cực đại của nó đạt 3.800 kilowatt, nó có thể được sử dụng cho các tàu vận tải và tàu cứu hộ trên biển, cũng như các tàu chiến cỡ nhỏ. Ưu điểm của CHD622V20 nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và dễ bảo trì.

Song song với việc mua động cơ từ Trung Quốc, người Nga cũng bắt đầu phát triển các động cơ diesel của riêng mình.

Tuy nhiên, Trung Quốc hy vọng rằng ngay cả sau khi Nga phát triển động cơ riêng, sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đóng tàu vẫn sẽ tiếp tục, bởi đôi bên có nhiều thứ để cung cấp cho nhau.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều