+
Aa
-
like
comment

Một phụ nữ Việt bị ‘quân nhân ở Syria’ lừa đảo gần 2,5 tỉ đồng

13/03/2021 11:55

Ngày 13.3, Công an H.Hóc Môn ( TP.HCM) lập hồ sơ, phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra vụ một phụ nữ trình báo bị một người tự xưng là quân nhân ở Syria lừa đảo gần 2,5 tỉ đồng.

Theo trình báo, thông qua mạng xã hội facebook, bà N.T.M.H. (46 tuổi, ngụ H. Hóc Môn) quen biết và nảy sinh tình cảm với một người tên Maywss R.Raut, tự xưng quân nhân ở Syria.

Đầu tháng 3.2021, vị “quân nhân ở Syria” nói sẽ gửi cho bà H. một món hàng bên trong có 700.000 USD và nói là tiền lương hưu của Maywss R.Raut, nhờ bà H. giữ giùm.

Ngày 3.3, bà H. nhận được điện thoại từ một người phụ nữ nhằm xác nhận thông tin gửi hàng từ Syria về. Người này yêu cầu bà H. chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng Vietinbank để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, bà H. tiếp tục nhận được điện thoại nói món hàng của H. bị hải quan sân bay giữ lại. Và người này yêu cầu bà H. chuyển tiền để tiếp tục xử lý vụ việc.

Những ngày liên tiếp sau đó, bà H. đã 12 lần chuyển khoản gần 2,5 tỉ đồng để mong nhận được hàng. Đến nay, bà H. vẫn chưa nhận được hàng. Nghi mình bị lừa, bà H. đến công an trình báo.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bị người tự xưng là quân nhân ở Syria lừa đảo.

Theo trình báo, thông qua mạng xã hội facebook, bà N.T.M.H. (46 tuổi, ngụ H. Hóc Môn) quen biết và nảy sinh tình cảm với một người tên Maywss R.Raut, tự xưng quân nhân ở Syria.

Đầu tháng 3.2021, vị “quân nhân ở Syria” nói sẽ gửi cho bà H. một món hàng bên trong có 700.000 USD và nói là tiền lương hưu của Maywss R.Raut, nhờ bà H. giữ giùm.

Ngày 3.3, bà H. nhận được điện thoại từ một người phụ nữ nhằm xác nhận thông tin gửi hàng từ Syria về. Người này yêu cầu bà H. chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng Vietinbank để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, bà H. tiếp tục nhận được điện thoại nói món hàng của H. bị hải quan sân bay giữ lại. Và người này yêu cầu bà H. chuyển tiền để tiếp tục xử lý vụ việc.

Những ngày liên tiếp sau đó, bà H. đã 12 lần chuyển khoản gần 2,5 tỉ đồng để mong nhận được hàng. Đến nay, bà H. vẫn chưa nhận được hàng. Nghi mình bị lừa, bà H. đến công an trình báo.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bị người tự xưng là quân nhân ở Syria lừa đảo.

Bài mới
Đọc nhiều