+
Aa
-
like
comment

Một người bán vé số lẻn vào phòng đang điều trị bệnh nhân Covid-19

12/03/2021 11:51

Một phụ nữ bán vé số lẻn vào bệnh viện dã chiến rồi vào phòng cách ly đang điều trị bệnh nhân Covid-19. Khi bị nhân viên y tế phát hiện và đưa đi cách ly thì người này bỏ trốn.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc. /// ẢNH: LÊ LANG
Bệnh viện dã chiến tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc.

Sáng 12.3, tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cho biết đã tìm được người phụ nữ bán vé số lẻn vào bệnh viện dã chiến, vào phòng đang điều trị bệnh nhân Covid-19, sau đó bỏ trốn cách ly, đó là bà Nguyễn Thị Thu Thủy (52 tuổi, quê TX.Gò Công, đang tạm trú tại nhà trọ ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm và truy vết những người tiếp xúc gần với người bán vé số này. Bà Thủy bị cơ quan chức năng tìm được khi bỏ trốn từ TP.Mỹ Tho để về quê ở TX.Gò Công, Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, sáng 10.3, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Tiền Giang (đặt tại Phòng khám đa khoa Quân dân y, trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang) phát hiện bà Nguyễn Thị Thu Thủy, hành nghề bán vé số dạo, lẻn vào phòng cách ly điều trị bệnh nhân N.T.T (34 tuổi), là công dân Việt Nam, nhập cảnh về từ Malaysia và có kết quả dương tính Covid-19. Ngay lập tức, nhân viên y tế báo cho lực lượng công an đang trực tại bệnh viện phối hợp đưa bà Thủy đi cách ly.

Do bà Thủy không chịu cách ly nên Công an H.Châu Thành đã cử 3 cán bộ đến Trung tâm y tế H.Châu Thành phối hợp với nhân viên y tế canh giữ. Đến 0 giờ 26 phút ngày 11.3, lợi dụng lực lượng canh giữ lơ là, bà Thủy bỏ trốn khỏi phòng cách ly. Qua trích xuất camera nhà trọ của bà Thủy ở TP.Mỹ Tho, phát hiện bà này về phòng trọ và tiếp tục bỏ đi.

Sáng 12.3, trao đổi về vụ việc trên, bác sĩ Nguyễn Thanh Linh, Phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, kiêm Giám đốc bệnh viện dã chiến, cho biết khi phát hiện bà Thủy lẻn vào phòng bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhân viên y tế đã nhanh chóng phối hợp với công an giữ lại và đưa về Trung tâm y tế H.Châu Thành cách ly. Tuy nhiên, qua trích xuất camera trong phòng bệnh thì bà Thủy chỉ vào phòng chứ chưa tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân N.T.T., vì thời điểm đó bệnh nhân đang ở trong nhà vệ sinh.

Bác sĩ Linh cho biết thêm Phòng khám đa khoa Quân dân y, nơi đặt bệnh viện dã chiến, đã tạm ngừng hoạt động khi tiếp nhận điều trị bệnh viện nhiễm Covid-19. Khi nào không tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 thì phòng khám mới hoạt động lại.

Lê Lang

Bài mới
Đọc nhiều