+
Aa
-
like
comment

Một hình ảnh đau thương được VTV nhắc lại

18/01/2021 11:21

Một hình ảnh bất ngờ xuất hiện trong thời sự 19h ngày 17/01/2021, là chiếc máy bay Su 30MK2 số hiệu 8585 của trung đoàn 923, sư đoàn 371 thực hiện bài bay thấp trên biển. Chiếc máy bay này hiện không còn trong biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Nếu mọi người đã quên, thì cách đây 5 năm, vào ngày 14 tháng 6 năm 2016, chiếc máy bay tiêm kích đa năng loại Sukhoi Su-30MK2 số hiệu 8585 do thượng tá phi công Trần Quang Khải và thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường thuộc trung đoàn 923, sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-không quân trong quá trình huấn luyện bay công kích mục tiêu trên biển, đã gặp sự cố kĩ thuật và rơi trên vùng biển gần đảo Hòn Mắt, Nghệ An.

Thượng tá Trần Quang Khải. Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường.

Thượng tá Trần Quang Khải anh dũng hy sinh sau khi đã nhảy dù, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường may mắn thoát nạn. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn chiếc Su-30MK2V, thì một chiếc máy bay vận tải-tuần tiễu loại CASA 212 số hiệu 8983 của Lữ đoàn không quân 918 đã gặp nạn trên vùng biển Hải Phòng, làm 9 cán bộ chiến sĩ QĐNDVN hy sinh. Đây là mất mát lớn của Không quân Nhân dân Việt Nam khi trong một thời gian ngắn đã chịu tổn thất nặng về người và vũ khí trang bị (2 máy bay hiện đại cùng 2 cán bộ chỉ huy cấp trung-lữ đoàn không quân, nhiều cán bộ chiến sĩ ưu tú).

Máy bay CASA số hiệu 8983 của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Máy bay Su-30MK2 và CASA-212 rơi trên biển

Máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để huấn luyện vào sáng 14/6/2016. Ít phút sau, tiêm kích này mất liên lạc trên vùng biển phía Đông Nghệ An.

Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 mất tích là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi, Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923). Ngư dân sau đó cứu được phi công Cường, đưa về đất liền an toàn.

Việc tìm kiếm phi công còn lại trên chiếc Su-30MK2 tiếp diễn, máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 chở 9 người trong quá trình tìm kiếm Su-30MK2 thì đột ngột mất liên lạc. Lực lượng chức năng xác định, CASA-212 rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý.

Thi thể phi công Trần Quang Khải sau đó được ngư dân phát hiện tại vùng biển Thanh Hóa chiều 17/6/2016.

Chiều 24/6/2016, Bộ Quốc phòng xác nhận 9 quân nhân trên chiếc CASA-212 số hiệu 8983 đã hy sinh.

Hồng Quân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều