+
Aa
-
like
comment

Mỗi người ở hộ nghèo phải trích 50.000 đồng hỗ trợ COVID-19 để thôn ‘uống nước’

11/06/2020 23:06

Anh Hồ Văn L., gia đình có 9 nhân khẩu, nhận được 6.750.000 đồng hỗ trợ COVID-19 (mỗi khẩu được hỗ trợ 750.000 đồng). Cán bộ thôn xin lại mỗi nhân khẩu 50.000 đồng. Anh L. nộp lại cho cán bộ thôn 450.000 đồng.

Mỗi người ở hộ nghèo phải trích 50.000 đồng hỗ trợ COVID-19 để thôn uống nước - Ảnh 1.
Một hộ nghèo ở xã Ba Nang vừa bị xin lại 50.000 đồng/khẩu khi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ sau dịch bệnh COVID-19 – Ảnh: Đ.N.

Nhiều hộ nghèo tại xã Ba Nang (Đakrông, Quảng Trị) phản ảnh khi nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 thì mỗi khẩu phải trích lại cho thôn 50.000 đồng gọi là tiền… uống nước.

Ngày 11-6, ông Hồ My, chủ tịch UBND xã Ba Nang, cho biết đang cho xác minh thông tin nhiều hộ nghèo trong xã khi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ sau dịch bệnh COVID-19 phải trích lại cho thôn mỗi khẩu 50.000 đồng.

Trước đó, nhiều người dân tại hai thôn Ra Lây và Sa Trầm thuộc xã này phản ảnh khi đi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ sau dịch bệnh COVID-19 phải trích lại cho thôn mỗi khẩu 50.000 đồng.

Anh Hồ Văn L. (48 tuổi, trú thôn Sa Trầm) cho biết gia đình anh thuộc hộ nghèo, có 9 nhân khẩu. Cách đây khoảng chục ngày, anh L. được thôn gọi đi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ sau dịch bệnh COVID-19 và đến nhà trưởng thôn Hồ Văn Bảy nhận tổng số tiền 6.750.000 đồng tiền hỗ trợ COVID-19 cho 9 khẩu. Mỗi khẩu được hỗ trợ mức 750.000 đồng.

Sau đó, cán bộ thôn xin lại mỗi nhân khẩu 50.000 đồng. Anh L. đồng ý và nộp lại cho cán bộ thôn 450.000 đồng.

Anh Hồ Văn H. (46 tuổi, trú thôn Ra Lây) cho biết anh cũng được cán bộ thôn xin lại tổng số 400.000 đồng khi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ sau dịch bệnh COVID-19.

Gia đình anh H. thuộc diện hộ nghèo, có 8 nhân khẩu. Anh nhận tiền tại UBND xã, do cán bộ thôn phát. Sau khi ký nhận 6 triệu đồng, anh qua nhà văn hóa cộng đồng thôn ngay cạnh trụ sở xã nộp lại cho cán bộ thôn 400.000 đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã có hàng chục hộ dân ở hai thôn này phải nộp lại cho cán bộ thôn mức 50.000 đồng/nhân khẩu sau khi nhận tiền hỗ trợ. Lý do những thôn này đưa ra để “xin” các hộ nghèo 50.000 đồng/khẩu là để “uống nước và hỗ trợ những gia đình không thuộc thành phần được hỗ trợ sau dịch bệnh của Chính phủ”.

Ông Hồ Văn Bảy – trưởng thôn Sa Trầm – cho biết đợt 1 có 48 hộ nghèo/324 nhân khẩu trong thôn đã được nhận tiền hỗ trợ COVID-19.

Ông Bảy xác nhận tổng số tiền thu được từ việc “gợi ý” hộ nghèo trích tiền hỗ trợ tại thôn Sa Trầm là 13,7 triệu đồng và hiện ông đang giữ số tiền trên.

Ông Hồ Văn Nhơn – trưởng thôn Ra Lây – cũng thừa nhận có việc người dân “tự nguyện ủng hộ” thôn, nhưng tổng số tiền thu được chưa tới 1,2 triệu đồng.

Ông Hồ My nói trước khi chi trả tiền hỗ trợ COVID-19, ông đã chỉ đạo cấp dưới làm đúng, chính xác, không nhũng nhiễu, lấy tiền của dân.

“Việc làm ấy nếu có là sai, xã sẽ kiểm tra cụ thể”, ông My nói.

QUỐC NAM/TTO

Bài mới
Đọc nhiều