+
Aa
-
like
comment

Mỗi huyện ở Hà Nội sài chơi chơi bình quân 1.200-1.500 tỉ đồng mỗi năm

24/09/2019 17:52

Hầu hết các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay không tự cân đối được ngân sách giữa nguồn thu và nguồn chi. Có huyện thu chỉ đạt 200-300 tỉ đồng/năm, nhưng bình quân mỗi huyện “tiêu” đến 1.200-1.500 tỉ đồng mỗi năm.

Mỗi huyện ở Hà Nội sài chơi chơi bình quân 1.200-1.500 tỉ đồng mỗi năm
Mỗi huyện ở Hà Nội sài chơi chơi bình quân 1.200-1.500 tỉ đồng mỗi năm

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Thanh Học – phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thành viên Ban chỉ đạo chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” – cho biết nhiều huyện ngoại thành ở Hà Nội có nguồn thu ngân sách chừng mực, nhưng chi cho đầu tư phát triển lại cần nguồn vốn lớn, hầu như không đủ tự thu, tự chi.

Khối các quận có nguồn thu dồi dào hơn, dư khả năng cân đối giữa thu và chi, vì thế TP phải điều tiết để hỗ trợ cho các huyện.

Thực tế có huyện ở ngoại thành Hà Nội mỗi năm thu ngân sách chỉ đạt 200-300 tỉ đồng, nhưng bình quân mỗi huyện tiêu khoảng 1.200-1.500 tỉ đồng mỗi năm. “Con số này là chi cho tất cả các việc, cả về giao thông, y tế, giáo dục và các khoản chi tiêu khác của huyện”, ông Học cho hay.

Mỗi huyện ở Hà Nội tiêu bình quân 1.200-1.500 tỉ đồng mỗi năm - Ảnh 2.
Năm 2013 huyện Hoài Đức, Hà Nội khiến nhiều nơi mơ ước khi huyện này đầu tư hơn 200 tỉ đồng xây dựng trung tâm thể dục thể thao huyện, bao gồm sân vận động, nhà thi đấu đa năng – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

“Việc các quận nội thành chia sẻ, hỗ trợ các huyện ngoại thành là chủ trương tốt, vì hiện nay vẫn còn tới 60% người dân sống ở vùng nông thôn Hà Nội… Từ khi có chủ trương quận nội thành hỗ trợ các huyện ngoại thành, các quận đều thể hiện tình cảm với các huyện ngoại thành.

Đến nay, các quận nội thành đã ủng hộ cho các huyện ngoại thành 633 tỉ đồng, trong đó riêng quận Thanh Xuân đã ủng hộ gần 300 tỉ đồng”, ông Học cho biết.

Việc các quận nội thành hỗ trợ kinh phí cho các huyện ngoại thành được thực hiện theo điều tiết chung của TP về ngân sách, theo quy đình chung về ngân sách.

Mỗi huyện ở Hà Nội tiêu bình quân 1.200-1.500 tỉ đồng mỗi năm - Ảnh 1.
Toàn cảnh sân vận động hoành tráng được huyện Hoài Đức xây dựng từ năm 2013 – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

“Không phải thu được 50.000 tỉ là được trích lại 500 tỉ hay 1.000 tỉ để cho các huyện khác, mà phải thực hiện theo đúng quy định về ngân sách chung để TP điều tiết rồi mới phân bổ về cho các huyện. Không có chuyện thu được nhiều thì thoải mái sử dụng hỗ trợ cho các huyện, không có chuyện đó”, ông Học khẳng định.

Ông Học cho biết sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, từ bình quân thu nhập đầu người năm 2010 đạt 13 triệu/người/năm, đến năm 2018 đã đạt bình quân 46,5 triệu/người/năm. “Kể cả tính trượt giá đi nữa thì đây cũng là nỗ lực rất lớn”, ông Học nói.

Nhiều tỉnh dự toán thu ngân sách năm 2019 chỉ hơn 1.000 tỉ đồng

Theo dự toán số thu ngân sách của các địa phương năm 2019, tỉnh Bắc Kạn dự toán thu cả năm khoảng 678 tỉ đồng, tỉnh Điện Biên dự toán thu cả năm khoảng 1.100 tỉ đồng, tỉnh Cao Bằng dự toán cả năm thu khoảng 1.315 tỉ đồng.

Một số tỉnh miền núi xây dựng dự toán có nguồn thu lớn hơn như Hà Giang khoảng 1.907 tỉ đồng, Tuyên Quang khoảng 2.011 tỉ.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bài mới
Đọc nhiều