+
Aa
-
like
comment

MobiFone gia nhập lực lượng Công an, mở ra cơ hội phát triển an ninh quốc gia thời đại số

Thảo Nguyên - 21/10/2025 15:17

Ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, đã chủ trì lễ công bố quyết định tuyển chọn 8 lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình hội nhập công nghệ và đổi mới mô hình quản lý của ngành Công an, đồng thời mở ra một cơ hội lớn cho sự hợp tác liên ngành giữa viễn thông, công nghệ và an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự kết hợp giữa các ngành công nghiệp công nghệ và an ninh là điều không thể thiếu để đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Việc MobiFone, một trong những doanh nghiệp viễn thông hàng đầu của Việt Nam, cử các lãnh đạo chủ chốt gia nhập lực lượng Công an là một bước đi chiến lược, mở ra cơ hội tăng cường sự hợp tác liên ngành mạnh mẽ.

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ, các lãnh đạo MobiFone có thể giúp ngành công an cải tiến và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, bảo mật thông tin, và chuyển đổi số. Sự tham gia của những chuyên gia này không chỉ giúp Bộ Công an phát triển hệ thống quản lý thông tin an ninh, mà còn tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để chống lại các mối đe dọa từ tội phạm mạng và an ninh mạng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trong buổi lễ đã khẳng định rằng, sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, MobiFone đã bắt đầu tích cực tham gia vào công tác an ninh quốc gia, đặc biệt là trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ và triển khai chuyển đổi số.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành Công an đang đối mặt với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và tăng cường khả năng bảo vệ an ninh quốc gia trong thế giới số. Các lãnh đạo từ MobiFone, với nền tảng chuyên môn về công nghệ viễn thông và chuyển đổi số, sẽ góp phần thúc đẩy ngành Công an ứng dụng các công nghệ tiên tiến, từ đó nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh mạng.

Trong thế giới ngày nay, bảo mật thông tin là yếu tố then chốt trong công tác an ninh. Các lãnh đạo MobiFone sẽ mang đến cho lực lượng Công an kiến thức chuyên sâu về bảo mật mạng, quản lý dữ liệu lớn, và áp dụng các giải pháp công nghệ để đối phó với các mối đe dọa từ các nhóm tội phạm mạng.

Nhờ vào những hiểu biết này, Bộ Công an có thể nâng cao chất lượng công tác điều tra, giám sát và bảo vệ an ninh thông tin quốc gia. Sự kết hợp giữa chuyên môn công nghệ và nghiệp vụ công an sẽ tạo ra những giải pháp bảo mật tiên tiến hơn, bảo vệ thông tin nhạy cảm và đảm bảo an ninh quốc gia trong một thế giới số.

Sự tham gia của các lãnh đạo MobiFone vào lực lượng Công an cũng là một tín hiệu tích cực trong việc đổi mới phương pháp quản lý và tư duy trong công tác bảo vệ an ninh. Các chiến lược quản lý của MobiFone, được phát triển trong suốt quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, có thể được áp dụng vào ngành công an để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Việc tập trung vào việc cải tiến mô hình quản lý, thay đổi tư duy làm việc và triển khai các phương pháp hành động sáng tạo sẽ giúp ngành Công an đáp ứng tốt hơn với các yêu cầu của công cuộc bảo vệ an ninh trong thời đại số.

Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh rằng MobiFone đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ. Đây cũng là cơ hội để MobiFone khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển an ninh quốc gia, không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ – Ảnh: Bộ Công an

Đồng thời, sự tham gia của các chuyên gia từ MobiFone sẽ giúp ngành công an phát triển bền vững hơn, tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, sáng tạo và an toàn. Điều này sẽ đóng góp vào việc thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia trong kỷ nguyên số.

Việc tuyển chọn các lãnh đạo MobiFone vào lực lượng Công an là một bước đi táo bạo và đúng đắn trong bối cảnh hiện đại. Đây là cơ hội để ngành Công an ứng dụng công nghệ mới, cải tiến công tác bảo mật và nâng cao hiệu quả hoạt động trong bảo vệ an ninh quốc gia. Sự kết hợp giữa chuyên môn viễn thông, công nghệ và an ninh sẽ tạo ra một lực lượng công an mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong thế giới số đầy biến động.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều