+
Aa
-
like
comment

Máy bay chở Phó Tổng thống Malawi và 9 người khác đã bị tắt radar và mất tích.

Bích Ngân - 11/06/2024 11:06

Hom qua ngày 10/6, Văn phòng Tổng thống Malawi thông báo một sự cố nghiêm trọng liên quan đến chiếc máy bay chở Phó Tổng thống Saulos Klaus Chilima và 9 người khác. Chiếc máy bay đã bị mất liên lạc với kiểm soát không lưu và biến mất khỏi radar, gây lo ngại và hoang mang cho người dân Malawi.

Theo Reuters, máy bay của Lực lượng Phòng vệ Malawi chở Phó Tổng thống Chilima cất cánh từ thủ đô Lilongwe lúc 9h17 giờ địa phương (khoảng 14h18 ngày 10/6 giờ Việt Nam), dự kiến sẽ hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Mzuzu vào lúc 10h02 sáng. Tuy nhiên, sau khi máy bay mất liên lạc và biến mất khỏi radar, mọi nỗ lực của các cơ quan hàng không để liên lạc với máy bay đều thất bại.

Phó Tổng thống Malawi Saulos Klaus Chilim

Tổng thống Malawi Lazarus Chakwera ngay lập tức hủy bỏ chuyến đi tới Bahamas để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông ra lệnh cho nhà chức trách tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn ngay lập tức để xác định tung tích của chiếc máy bay.

Phó Tổng thống Chilima, 51 tuổi, đang trên đường tới dự đám tang của Ralph Kasambara, một luật sư và cựu bộ trưởng. Trên máy bay còn có cựu đệ nhất phu nhân Shanil Dzimbiri, vợ cũ của cựu Tổng thống Bakili Muluzi, cùng 8 người khác. Hành trình từ Lilongwe đến Mzuzu dài khoảng 370 km và dự kiến chỉ mất khoảng 45 phút bay.

Theo phát biểu của Tổng thống Chakwera trên kênh truyền hình nhà nước MBC, điều kiện thời tiết bất lợi với tầm nhìn kém đã khiến máy bay không thể hạ cánh như dự kiến. Kiểm soát không lưu đã yêu cầu máy bay quay trở lại, nhưng ngay sau đó, máy bay mất liên lạc hoàn toàn và biến mất.

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra và được Văn phòng Tổng thống Malawi cam kết cập nhật liên tục tình hình cho người dân khi có thông tin mới. Tổng thống Chakwera đã chỉ đạo binh lính rà soát các khu rừng miền núi gần một thành phố phía Bắc đất nước và khoanh vùng tìm kiếm trong bán kính 10 km tại một khu bảo tồn ở khu vực này.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Chakwera chia sẻ: “Tôi biết đây là một tình huống đau lòng. Tôi biết tất cả chúng tôi đều sợ hãi và lo lắng. Tôi cũng lo lắng” và khẳng định mọi nguồn lực đang được huy động cho cuộc tìm kiếm.

Malawi đã liên hệ với các nước láng giềng cũng như chính phủ Mỹ, Anh, Na Uy và Israel để đề nghị hỗ trợ cứu hộ. Đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường khả năng tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện địa hình và thời tiết khó khăn.

Ông Saulos Klaus Chilima được coi là một ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. Ông từng bị bắt vào năm 2022 vì cáo buộc hối lộ nhưng đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Tháng trước, một tòa án ở Malawi đã hủy bỏ các cáo buộc tham nhũng đối với ông sau khi giám đốc cơ quan công tố đệ trình thông báo yêu cầu đình chỉ vụ án.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ tiếp tục cho đến khi chiếc máy bay chở Phó Tổng thống Chilima được tìm thấy. Tổng thống Chakwera và chính phủ Malawi đang nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn và xác định tung tích của các hành khách trên chuyến bay. Các phương tiện truyền thông và các cơ quan chức năng đều đang theo sát và cập nhật liên tục về tình hình.

Với sự hỗ trợ quốc tế và nỗ lực của các lực lượng trong nước, hy vọng rằng công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ sớm đạt được kết quả khả quan. Sự việc này không chỉ là một thử thách lớn đối với chính phủ Malawi mà còn là một bài học về tầm quan trọng của việc chuẩn bị và phối hợp trong các hoạt động cứu nạn quốc tế.

Gia đình các hành khách trên chuyến bay đang trải qua thời gian đầy khó khăn và lo lắng. Họ cùng với toàn thể dân chúng Malawi đang mong chờ từng tin tức nhỏ nhất về công tác tìm kiếm cứu nạn. Cộng đồng quốc tế cũng đã gửi lời chia buồn và động viên đến các gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa trong các hoạt động cứu nạn.

Sự mất tích của máy bay chở Phó Tổng thống Chilima và các hành khách khác không chỉ gây chấn động trong nước mà còn có thể ảnh hưởng đến tình hình chính trị và xã hội ở Malawi. Việc này đặt ra câu hỏi về khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và năng lực của các cơ quan hàng không và cứu nạn của Malawi.

Đáng chú ý, sự mất tích của máy bay chở Phó Tổng thống Saulos Klaus Chilima là một sự cố nghiêm trọng và gây nhiều lo ngại cho người dân Malawi cũng như cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao từ Tổng thống Lazarus Chakwera, sự hỗ trợ quốc tế và nỗ lực không ngừng của các lực lượng cứu nạn, hy vọng rằng công tác tìm kiếm sẽ sớm mang lại kết quả tích cực, giúp giảm bớt lo lắng và bất an cho các gia đình nạn nhân và toàn thể ngừơi dân Malawi.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều