+
Aa
-
like
comment

Mạo danh VTV đăng bài Văn Thanh quảng cáo cá cược Binomo

03/07/2019 15:39

Để tăng thêm uy tín, những mẩu quảng cáo ứng dụng cá cược Binomo không ngại làm giả logo, hình ảnh đài truyền hình quốc gia.

Mạo danh VTV đăng bài Văn Thanh quảng cáo cá cược Binomo
Giả mạo đài truyền hình VTV để quảng cáo ứng dụng cá cược.

Binomo là ứng dụng quyền chọn nhị phân, mô hình từ lâu bị cấm tại nhiều quốc gia vì lo ngại rủi ro tài chính. Tuy vậy, ứng dụng này ở Việt Nam vẫn được quảng cáo rầm rộ trên nhiều nền tảng như Google, Facebook, Instagram.

Binomo chi hàng nghìn USD để thuê những người nổi tiếng giới thiệu cho ứng dụng cá cược của công ty. Trong đó, tiền vệ Vũ Văn Thanh là cái tên đáng chú ý bởi tần suất xuất hiện dày đặc và tầm ảnh hưởng.

Trong một chiến dịch quảng cáo Binomo, các fanpage đã lồng ghép hình ảnh VTV như một bản tin thời sự. “Bản tin” này đi kèm hình ảnh cầu thủ Vũ Văn Thanh của đội tuyển U23 Việt Nam với tiêu đề: “Cầu thủ bóng đá kiếm được rất nhiều tiền từ Binomo”.

“Mục đích của việc lồng ghép, nhái hình ảnh, logo nhà đài là để tăng uy tín cho sản phẩm. Chỉ có những sản phẩm kém chất lượng mới làm mọi cách để có uy tín như vậy”, Phan Tuấn, chuyên gia marketing, đồng sáng lập cộng đồng Isocial, chia sẻ.

Ngoài logo VTV, mẩu quảng cáo Binomo còn dùng hình ảnh biên tập viên thể thao của nhà đài để ghép vào nhằm tăng độ uy tín.

“Việc làm này vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ của VTV. Nghiêm trọng hơn, nếu Binomo có thu lợi từ hoạt động quảng cáo này thì có thể khép vào hành vi lừa đảo”, luật sư Phan Vũ Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư Phan Law cho biết.

Mẩu quảng cáo trên xuất hiện ở Facebook, nền tảng mạng xã hội lớn nhất Việt Nam. Thông điệp chính của quảng cáo trên là kêu gọi người dùng cài đặt Binomo để kiếm tiền.

“Hôm qua tôi đã cài đặt ứng dụng. Bây giờ tôi có thể đủ khả năng sống hạnh phúc”, mẩu quảng cáo Binomo gắn với hình ảnh cầu thủ Văn Thanh viết.

Ngoài rủi ro tài chính cho cộng đồng, ảnh hưởng uy tín nhà đài, việc hiển thị quảng cáo nhị phân cũng vi phạm chính sách mà mạng xã hội Facebook đặt ra.

Mao danh VTV dang bai Van Thanh quang cao ca cuoc Binomo hinh anh 2
Các mẩu quảng cáo giả mạo nhà đài được quảng cáo trên nhiều fanpage theo chiến dịch rầm rộ.

“Quảng cáo không được quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan đến nội dung gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo, chẳng hạn như quyền chọn nhị phân…”, chính sách Facebook viết.

Dù tuyên bố không muốn người dùng mắc phải những bẫy tài chính, lừa đảo, Facebook vẫn hiển thị nội dung liên quan đến quyền chọn nhị phân. Những quảng cáo này xuất hiện công khai và theo chiến dịch rầm rộ.

Cũng trong mẩu quảng cáo trên, hình ảnh cầu thủ Văn Thanh tiếp tục gắn với ứng dụng Binomo. Trong khi logo VTV được ghép trái phép, hình ảnh Văn Thanh lại nằm trong gói hợp đồng quảng cáo mà cầu thủ này ký với Binomo.

Binomo thuê cầu thủ này quảng cáo cho ứng dụng từ cuối năm 2018. Tuy vậy, khi được hỏi về việc quảng cáo cho ứng dụng cá cược, Văn Thanh chỉ nói ngắn gọn: “Trước tôi quảng cáo nhưng giờ thì hết rồi. Nên tôi không trả lời”.

“Việc xác minh nhãn hàng mình đang đại diện là việc làm thể hiện trách nhiệm xã hội của bên nhận quảng cáo. Đồng thời, ngày nay người tiêu dùng đã thông minh hơn, việc xác minh cũng là tự bảo vệ hình ảnh cá nhân của người nổi tiếng”, Thạc sĩ Đặng Thị Kim Chi, Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, Đại học Văn Lang, TP.HCM cho biết.

Zing.vn đã liên hệ Facebook về việc nền tảng này quảng cáo sai chính sách, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng cộng đồng từ Binomo nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

(Theo Bizlive)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều