+
Aa
-
like
comment

Mang vòng hoa tang đi đòi nợ

06/08/2021 19:04

Đức cùng đồng bọn nhiều lần đến nhà bố mẹ, ông bà của người vay nợ chửi bới, đe dọa để đòi tiền. Nhóm này còn mang vòng hoa tang, đài niệm phật đến uy hiếp.

Chiều 6/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản.

Sáu bị can này gồm: Đoàn Minh Đức (49 tuổi), Lương Ngọc Thủy (42 tuổi), Đỗ Văn Huyến (49 tuổi), Lê Thị Tâm (36 tuổi), Bùi Ngọc Hoàn (41 tuổi, cùng trú TP Hải Dương) và Phạm Quang Huy (35 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ).

mang hoa tang di doi no anh 1
Đoàn Minh Đức. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6 vừa qua, Phạm Tuấn Vũ (27 tuổi, trú xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ) nhiều lần vay của Phạm Quang Huy với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Để có tiền cho Vũ, Huy vay 700 triệu đồng của Đoàn Minh Đức.

Vũ hẹn đến ngày 3/7 sẽ trả hết cho Huy nhưng không thực hiện và bỏ nhà đi. Thời gian này, Vũ vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với Huy và hứa trả dần.

Biết thông tin này, Đức bàn với Huy lên kế hoạch đe dọa, uy hiếp người thân của Vũ để họ phải thanh toán tiền nợ. Vì là người cùng làng với Vũ, Huy không trực tiếp tham gia.

mang hoa tang di doi no anh 2
Đức (thứ 2 bên trái) cùng nhóm bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ ngày 6/7 đến 24/7, Đức nhiều lần cùng Thủy, Huyến, Tâm, Hoàn và 2 người khác cùng ở TP Hải Dương đến nhà bố mẹ, ông bà của Vũ chửi bới, đe dọa hủy hoại tài sản. Nhóm này còn mang vòng hoa, đài niệm phật dành cho người chết đến uy hiếp.

Tối 24/7, Đức, Tâm, Huy và Thủy tiếp tục đến nhà bố của Vũ là ông Phạm Văn Nhượng ở xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ. Khi nhóm này nhận 100 triệu đồng của ông Nhượng trả trước cho con trai thì bị cảnh sát phát hiện, lập biên bản.

Nguyễn Dương

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều