+
Aa
-
like
comment

Lý do “ngớ ngẩn” khiến trọng tài Việt Nam không được có mặt ở U23 Châu Á

Cao Phúc - 08/01/2020 06:24

Lần tập trung trọng tài và trợ lý của AFC cho vòng chung kết U-23 châu Á tại Thái Lan rất đông với yêu cầu từ trọng tài cho đến các trợ lý đều phải thành thạo việc phối hợp với thiết bị video hỗ trợ trọng tài (VAR)  và cả Tiếng Anh.

Vì thế mà Việt Nam có những trọng tài lẫn trợ lý đã được phong cấp FIFA, thậm chí là đạt chuẩn Elite (trọng tài tiềm năng của châu Á) như ông Ngô Duy Lân nhưng vẫn phải đứng ngoài cuộc chơi.

Vòng chung kết U-23 châu Á có tổng cộng 32 trận đấu nhưng con số trọng tài và trợ lý lên đến 34 trọng tài và 26 trợ lý, cộng thêm hai trợ lý dự phòng cho thấy công tác trọng tài lần này có sử dụng VAR rất quan trọng.

VAR cản bước trọng tài Việt Nam tham dự giải U-23 châu Á - ảnh 1
Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đạt chuẩn Elite mất cơ hội làm nhiệm vụ giải U-23 châu Á.

Các trọng tài, trợ lý ngoài việc điều hành trên sân, phải có chuyên môn trong việc phối hợp thành thạo với thiết bị VAR do AFC phân công. Tiếc cho các trọng tài Việt Nam vì chưa một lần được thử nghiệm với thiết bị VAR (tất nhiên, chưa đủ điều kiện để làm ở giải đấu có sử dụng VAR) dù V-League mùa 2019 từng hứa hẹn nhưng giờ chót lại hủy.

Mặt khác, Việt Nam sở hữu năm trọng tài FIFA, đó là Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Hiền Triết, Ngô Duy Lân, Trần Đình Thịnh và Trương Hồng Vũ. Số lượng trọng tài FIFA của Việt Nam chỉ ít hơn Thái Lan và Malaysia ở Đông Nam Á. Nhưng, chỉ có trọng tài Ngô Duy Lân đạt đẳng cấp AFC Elite, từ tháng 7/2019. Trọng tài 36 tuổi người Long An cần thêm thời gian để tạo dựng uy tín với hội đồng trọng tài AFC.

Rào cản với các trọng tài Việt Nam là ngoại ngữ, theo trưởng ban trọng tài V-League – ông Dương Văn Hiền. Trọng tài Việt Nam đạt đủ chuyên môn, nhưng không giỏi tiếng Anh và các thuật ngữ chuyên ngành, nên thường bị đánh trượt cấp độ Elite. Võ Minh Trí được coi là trọng tài giỏi tiếng Anh nhất ở Việt Nam.

 

Bài mới
Đọc nhiều