+
Aa
-
like
comment

Lý do giúp Việt Nam có thể hạ gục Thái Lan, Indonesia để thẳng tiến ở SEA Games 30

15/10/2019 14:58

U22 Việt Nam đang sở hữu rất nhiều cơ cở để đánh bại cả Thái Lan lẫn Indonesia – hai đối thủ khó chịu của thầy trò HLV Park Hang-seo tại SEA Games 30.

 

Theo kết quả bốc thăm, tại SEA Games 30, U22 Việt Nam chung bảng với Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Như vậy, kịch bản khá giống vòng loại World Cup của ĐTQG đã lặp lại với lứa U22 khi Việt Nam một lần nữa chung bảng với Thái Lan và Indonesia.

cauthu-1550807086150602705339
Đội tuyển U23 Việt Nam

Tuy nhiên, khác với cấp độ ĐTQG thì lứa U22 Việt Nam có thể sẽ “dễ thở” hơn khi đối đầu hai đối thủ chính là U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Lý do là bởi phong độ của U22 Việt Nam so với 2 đối thủ này đang có rất nhiều sự khác biệt.

Với U22 Việt Nam, sau trận hòa 1-1 trước UAE ở lần giao hữu trên sân Thống Nhất ngày 13/10, chúng ta đã thiết lập mới cột mốc 11 trận bất bại liên tiếp (tính cả giao hữu) kể từ tháng 3/2019 tới nay. Trong số 11 trận này thì U22 Việt Nam sở hữu một chỉ số cực kỳ ấn tượng với việc thắng 9, ghi 27 bàn nhưng chỉ để thủng lưới đúng 2 lần.

Lý do giúp Việt Nam có thể hạ gục Thái Lan, Indonesia để thẳng tiến ở SEA Games 30 - Ảnh 1.
U22 Việt Nam đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại với những chỉ số đầy ấn tượng.

Về phía Thái Lan, đây từng là thế lực thống trị đấu trường SEA Games với việc đăng quang tới 16 lần trong lịch sử (trước kia là dành cho ĐTQG). Ở giải đấu gần nhất năm 2017, U23 Thái Lan cũng từng thắng đậm U23 Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng (3-0) để rồi sau đó bảo vệ thành công chức vô địch.

Tuy nhiên, đó chỉ là thành tích trong quá khứ. Còn hiện tại, phong độ của U22 Thái Lan lại không mấy thuyết phục. Tại vòng loại giải U22 châu Á 2020, Thái Lan từng thắng đậm Indonesia 4-0 và thắng Brunei 8-0 nhưng đến khi gặp U22 Việt Nam trên sân Mỹ Đình, “Voi chiến” lại chơi bạc nhược và nhận thảm bại tới 0-4.

Trận thua đó phần nào cho thấy U22 Thái Lan đang tồn tại nhiều điểm yếu so với U22 Việt Nam, từ lực lượng, kinh nghiệm đến tinh thần chiến đấu. Nếu không phải vì Thái Lan là quốc gia chủ nhà của VCK giải U23 châu Á 2020 thì “Voi chiến” đã bị loại khỏi giải đấu.

Ở trận đá giao hữu mới nhất vào ngày hôm qua (14/10), U22 Thái Lan cũng chỉ có được một trận hòa 1-1 trước Kasetsart – một đội bóng sinh viên có trụ sở tại Bangkok.

Lý do giúp Việt Nam có thể hạ gục Thái Lan, Indonesia để thẳng tiến ở SEA Games 30 - Ảnh 2.
U22 Thái Lan để thua Việt Nam tới 0-4 ở vòng loại giải U23 châu Á 2020.

 

Tại kỳ SEA Games sắp tới, các đội tuyển sẽ được sử dụng 2 cầu thủ trên 22 tuổi nhưng Thái Lan lại nói không với hai suất này. Lý do là bởi LĐBĐ Thái Lan muốn rèn quân nhằm hướng tới VCK giải U23 châu Á trên sân nhà.

Tất nhiên, việc không sử dụng 2 suất trên 22 tuổi sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đội hình của U22 Thái Lan ở SEA Games lần này và đó có thể là cơ hội cho các đối thủ như Việt Nam, Indonesia.

Giống với U22 Thái Lan thì U22 Indonesia cũng không có phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây. Tại vòng loại giải U23 châu Á, đội bóng xứ Vạn đảo thua liền 2 trận trước Thái Lan và Việt Nam. Đến khi gặp đối thủ rất yếu là Brunei, Indonesia cũng chỉ có thể giành chiến thắng sát nút 2-1 trên sân nhà. Tất nhiên, những kết quả nghèo nàn đó khiến Indonesia không thể đi tiếp vào VCK giải U23 châu Á 2020.

Lý do giúp Việt Nam có thể hạ gục Thái Lan, Indonesia để thẳng tiến ở SEA Games 30 - Ảnh 3.
U22 Indonesia đang bị đánh giá thấp hơn so với U22 Việt Nam.

Trong quá khứ, Indonesia từng có 2 lần vô địch SEA Games nhưng đã cách đây từ rất lâu (năm 1987 và 1991 khi SEA Games còn dành cho ĐTQG). Kể từ đó tới nay, Indonesia hoàn toàn bất lực trong việc cạnh tranh chức vô địch với Thái Lan, Malaysia hay Singapore.

Khá giống với ĐTQG thì lối chơi của U22 Indonesia cũng thiên về thể lực nhưng hiện tại, đội hình của U22 Indonesia cũng không có nhân tố nào thực sự nổi bật. Xét về chiều sâu đội hình lẫn sự đồng đều ở cả 3 tuyến thì U22 Indonesia cũng khó có thể so sánh với U22 Việt Nam.

Ngoài hai đối thủ chính là Thái Lan và Indonesia thì những đối thủ còn lại ở bảng B tại SEA Games gồm Lào, Singapore, Brunei đều bị đánh giá yếu và không có nhiều khả năng vượt qua vòng bảng để tiến vào bán kết.

Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại, xét tương quan về mặt lực lượng và phong độ thì U22 Việt Nam xứng đáng được coi là ứng viên số 1 cho tấm vé lọt vào bán kết, sau đó mới tới Thái Lan và Indonesia.

Tiểu Mã/Soha News

Bài mới
Đọc nhiều