+
Aa
-
like
comment

Lực lượng vũ trang Ukraine đang kiểm soát 28 khu dân cư ở vùng Kursk

Bích Ngân - 13/08/2024 11:35

Cuộc xung đột biên giới giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng khi lực lượng Ukraine đã xâm nhập vào vùng Kursk của Nga, khiến tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Theo thông tin từ quyền Thống đốc Kursk, Alexey Smirnov, lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang kiểm soát 28 khu dân cư trong khu vực này, và số phận của khoảng 2.000 người dân tại đây vẫn chưa được xác định. Thông tin này được ông Smirnov báo cáo trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp trực tuyến ngày 12/8, nhấn mạnh sự nghiêm trọng của tình hình.

Theo báo cáo, lực lượng Ukraine đã tiến sâu vào vùng Kursk với độ sâu 12 km và chiếm giữ khu vực có chiều rộng 40 km. Hậu quả là khoảng 180.000 cư dân tại Kursk đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn, trong khi 121.000 người khác đã tự nguyện rời khỏi nhà tại các khu vực gần biên giới với Ukraine. Sự di tản hàng loạt này phản ánh mức độ nguy hiểm và bất ổn mà người dân vùng Kursk đang phải đối mặt.

Bên cạnh việc kiểm soát khu dân cư, lực lượng Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái (UAV) vào vùng Kursk. Theo thống kê, 194 quả rocket và UAV đã được phóng về phía Nga, trong đó 147 chiếc đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Tuy nhiên, con số này cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể của các cuộc tấn công từ phía Ukraine, khiến tình hình an ninh tại Kursk trở nên cực kỳ căng thẳng.

Cuộc xung đột đã gây ra thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Ít nhất 12 cư dân tại Kursk đã thiệt mạng, và 121 người khác bị thương kể từ khi quân đội Ukraine mở cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 6/8. Từ thời điểm đó, cảnh báo không kích đã nhiều lần được ban bố, phản ánh mức độ nghiêm trọng và tần suất của các cuộc tấn công từ phía Ukraine.

Không chỉ dừng lại ở việc tấn công thông thường, quyền Thống đốc Smirnov còn cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào một nhóm công nhân nhà máy điện Rosseti tại Kursk. May mắn thay, nhóm công nhân này đã kịp thời ẩn nấp trong một đồn cảnh sát gần đó và bảo toàn được mạng sống. Vụ việc này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc sử dụng vũ khí hóa học trong xung đột và tăng thêm mối lo ngại về tình hình an ninh tại khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã mất 260 người và 31 xe bọc thép trong các cuộc giao tranh tại Kursk. Nếu tính toàn bộ thời gian kể từ ngày 6/8, con số này lên tới 1.610 quân nhân Ukraine thiệt mạng, cho thấy mức độ tổn thất lớn mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu.

Không chỉ chịu thiệt hại nặng nề, lực lượng Ukraine còn gặp khó khăn trong việc tiến quân. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), một quân nhân thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine đã bị bắt giữ tại quận Belovsky thuộc vùng Kursk. Người này khai rằng Kiev đã lên kế hoạch tiến quân tới Kursk và Belgorod nhằm tạo thuận lợi cho việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga. Tuy nhiên, với việc các kế hoạch bị lộ và tổn thất nặng nề, mục tiêu của Ukraine có thể sẽ gặp phải nhiều trở ngại lớn.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo rằng nhóm tác chiến phía Bắc và lực lượng dự bị của họ đã đẩy lùi thành công 7 cuộc tấn công từ các nhóm thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82 của Ukraine tại các khu định cư Martynovka, Borki, và Korenevo ở vùng Kursk trong 24 giờ qua. Tại khu vực Kauchuk, các nhóm cơ động của Ukraine di chuyển trên xe bọc thép đã bị lực lượng Nga chặn lại khi cố gắng đột phá vào lãnh thổ Nga. Những nỗ lực này của Ukraine đều bị đẩy lùi, cho thấy sự vững vàng của lực lượng phòng thủ Nga trong khu vực.

Tình hình tại vùng Kursk vẫn đang diễn biến phức tạp và căng thẳng, với những cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng Ukraine và Nga. Sự gia tăng các cuộc tấn công từ phía Ukraine và sự phản công mạnh mẽ từ Nga đã gây ra nhiều thương vong và tổn thất cho cả hai bên, đồng thời đặt ra những thách thức lớn đối với an ninh khu vực. Dù Nga đã thành công trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công và giữ vững một số khu vực quan trọng, nhưng tình hình vẫn còn rất nhiều bất ổn và nguy cơ tiếp tục leo thang.

Với việc kiểm soát một số khu dân cư tại Kursk và gia tăng các cuộc tấn công, Ukraine đang cố gắng tạo sức ép lên Nga trong nỗ lực đạt được mục tiêu chiến lược. Tuy nhiên, với sự tổn thất nặng nề và sự chống trả quyết liệt từ Nga, cuộc xung đột này có thể sẽ kéo dài và tiếp tục gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cả hai quốc gia.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều