+
Aa
-
like
comment

Lực lượng CSGT ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông

15/12/2021 11:46

Đúng 8h sáng nay (15/12), tại Thuỷ đoàn 1 – Cục CSGT Bộ Công an (xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh), lực lượng CSGT đã ra quân thực hiện cao điểm từ 15/12/2021 – 14/2/2022.

Tại Thuỷ đoàn 1 – Cục CSGT Bộ Công an sáng nay, lực lượng CSGT đã ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2022.

Lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông trên cả 3 lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2022 được thực hiện từ 15/12/2021 – 14/2/2022.
Trong thời gian tới, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm đảm trật tự, an toàn giao thông….

 

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trọng tâm của đợt cao điểm này là tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn bộ CBCS tập trung cao nhất cả về lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ.

Phòng ngừa, làm giảm TNGT và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân trong dịp cuối năm, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT chủ trì Lễ ra quân đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn bộ CBCS tập trung cao nhất cả về lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về TTATGT, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, ý thức trách nhiệm của CBCS làm nhiệm vụ làm TNGT trên các tiêu chí, phấn đấu không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Thượng tá Phạm Quang Huy – Thuỷ đoàn trưởng Thuỷ đoàn 1 thay mặt lãnh đạo, CBCS các đơn vị lĩnh hội thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, nhiệm vụ của lãnh đạo Cục giao.

Đồng thời thực nghiêm NQ 128 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế ùn tắc giao thông; không để đua xe trái phép gây mất TTATXH; ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực công tác: TTKS xử lý vi phạm; đăng ký xe; kết nối dữ liệu Quốc gia về dân cư trong công tác phòng chống dịch; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT….

“CBCS trong lực lượng CSGT phải chấp hành nghiêm túc quy trình công tác, thực hiện nghiêm phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng đội và người dân.” – Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh.

Sau lễ ra quân, CBCS Cục CSGT đã tổ chức TTKS, tuyên truyền, xử lý vi phạm trên tuyến đường thuỷ nội địa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Quang Huy – Thuỷ đoàn trưởng Thuỷ đoàn 1 thay mặt lãnh đạo, CBCS các đơn vị lĩnh hội thực hiện nghiêm túc, triển khai nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của lãnh đạo Cục giao.

Kip thời tham mưu đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, phối hợp tuyên truyền cho người dân công chấp hành nghiêm quy định, tham gia đảm bảo ATGT, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm trong các tình huống xảy ra…

Sau lễ ra quân, CBCS Cục CSGT đã tổ chức TTKS, tuyên truyền, xử lý vi phạm trên cả tuyến đường thuỷ nội địa và tuyến đường bộ.

Khai Tâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều