+
Aa
-
like
comment

Lực lượng công binh sẵn sàng đưa thi thể bé trai lên mặt đất

Hạ Băng - 18/01/2023 06:47

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Lữ đoàn Công binh 25 đã sẵn sàng triển khai công đoạn cuối đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

Rất nhiều ngày, lực lượng làm việc xuyên đêm để cứu hộ bé H.N

Chiều 17/1, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị đã chuẩn bị xong quân số, phương tiện, trang thiết bị để phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công đoạn cuối cùng đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi vào cọc bê tông sâu 35 m của công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp), lên mặt đất.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dùng gàu cạp đất để cạp và đưa đất lên trên mặt đất. Lúc 10 giờ ngày 17/1, đã đào đất đến độ sâu 27 m so với đầu cọc bê tông; trong quá trình đào sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách xung quanh. Song song đó, lực lượng làm nhiệm vụ gia công hệ khung đỡ và hàn nối 2 đoạn ống vách đường kính 2,1 m, mỗi đoạn ống dài 12 m.

Đến 16 giờ cùng ngày, Tổ điều hành cứu hộ, cứu nạn thực hiện hạ ống vách đã hàn dài 24 m này xuống để bao quanh trụ bê tông có thi thể Hạo Nam nhằm đề phòng bị sạt lở đất và bảo đảm an toàn cho công tác cứu hộ.

Cũng theo Lữ đoàn Công binh 25, đơn vị đã chuẩn bị xong quân số, phương tiện, trang bị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, gồm: triển khai hệ thống ống nước để chuẩn bị bơm nước từ hố lên và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để rút và đưa đoạn bê tông thứ 2 và 3 lên trên mặt đất.

Cọc bê tông bé Hạo Nam bị rơi xuống chỉ rỗng 25 cm, được đóng sâu 35 m trong lòng đất gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn

Tại hiện trường, các phương tiện đang thi công gồm: 2 xe cẩu 50 tấn, trong đó 1 xe để chuyển trang thiết bị và 1 xe dùng để đóng trụ; 1 xe cẩu 80 tấn dùng để gắn gàu cạp đất; 2 kobe dùng gắn búa rung đóng cừ laser và dùng đào đất, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, còn các phương tiện, trang bị hỗ trợ khác như máy phát điện, máy hàn, thiết bị bơm nước áp lực cao…

Hạ Băng

Bài mới
Đọc nhiều