+
Aa
-
like
comment

Lữ đoàn 125: “Trẻ hóa” những con tàu “70 tuổi quân”

27/09/2019 10:48

Sau khi được đồng bộ, hiện đại hóa, cán bộ, chiến sĩ các con tàu đã nhanh chóng tiếp cận với các loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới để khai thác, vận hành và làm chủ.

Lữ đoàn 125: “Trẻ hóa” những con tàu “70 tuổi quân”
Khẩu đội pháo trên Tàu 503 luyện tập bắt mục tiêu trên không

Chúng tôi có mặt tại cầu cảng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân vào buổi sáng một ngày trung tuần tháng 9. Dưới ánh nắng sớm, các con tàu như sáng hơn, đẹp hơn. Đón chúng tôi ở cầu thang lên tàu, Thượng tá Nguyễn Tiến Hiệp, Thuyền trưởng Tàu 503 vui vẻ kể:

“Tàu 503 có tuổi đời hơn 70 năm, VKTBKT trên tàu đều rất cũ. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy tàu phải có nhiều giải pháp để làm sao vừa duy trì tốt tình trạng kỹ thuật, vừa bảo đảm huấn luyện đạt kết quả tốt. Từ khi được đồng bộ, hiện đại hóa, tàu đã bảo đảm tăng hạn sử dụng từ 12-15 năm”.

Từ ngày 20-6-2017 đến 22-6-2018, Tàu 503 thực hiện kế hoạch đồng bộ, hiện đại hóa theo kế hoạch của Quân chủng tại Nhà máy X51. Tàu được sửa chữa, thay thế kết cấu thân vỏ và bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc.

Một số ngành được thay thế và lắp đặt mới: Ngành Khí tài-điện tử lắp mới 8 thiết bị hàng hải, 4 thiết bị Thông tin-ra đa; ngành Động lực thay thế máy chính, Máy điện thay thế 3 động cơ. Hệ thống truyền động bằng động cơ điện được thay thế bằng hệ thống truyền động điện thủy lực; ngành Vũ khí thực hiện bảo quản, thay thế các chi tiết cơ cấu bị mòn, hỏng…

Sau khi đồng bộ, hiện đại hóa, kíp tàu đã chủ động xây dựng kế hoạch, giáo án, bài giảng huấn luyện trang bị mới. Đến nay các ngành, các vị trí đã độc lập khai thác, vận hành thành thạo và làm chủ VKTBKT mới.

Đại úy QNCN Trần Minh Thuật, Khẩu đội trưởng tâm sự: “Tôi luôn xác định vừa phải khai thác tốt các loại súng pháo vừa phải nuôi dưỡng, chăm chút cho từng chi tiết. Tôi luôn chia sẻ với các đồng nghiệp là phải biết biến cũ thành mới, biến khó thành dễ.”

“Tức là ngoài giữ tốt, dùng bền còn phải biết phát hiện kịp thời hỏng hóc để sửa chữa ngay từ khi chúng mới bị hỏng nhẹ. Khi tàu được đồng bộ, hiện đại hóa về, chúng tôi đã nhanh chóng nghiên cứu, học tập, tiếp cận để làm chủ được ngay. VKTBKT mới được thay thế qua thực tế sử dụng cho thấy rất tốt và hiệu quả”, Đại úy QNCN Trần Minh Thuật cho biết

Lữ đoàn 125 kiểm tra bắn đạn thật trên biển
Lữ đoàn 125 kiểm tra bắn đạn thật trên biển

Năm 2018, Tàu 503 tham gia thi tàu tốt cấp Lữ đoàn đạt giải Nhất, thi tàu tốt cấp Vùng đạt giải Nhì; Tàu đạt đơn vị huấn luyện giỏi và đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2019, tham gia Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện cấp Quân chủng Tàu đạt giải Nhất toàn tàu… Đó là những thành quả tiêu biểu mà Tàu có được sau hơn 1 năm đồng bộ, hiện đại hóa.

Tham quan Tàu 511, chúng tôi được Thiếu tá Lê Hùng, Thuyền trưởng cho biết: “Tàu 511 được đưa vào sửa chữa, hiện đại hóa tại Nhà máy X55 (Cục Kỹ thuật Hải quân) từ ngày 29-12-2017 đến 15-5-2019, quá trình triển khai sửa chữa tàu thực hiện theo đúng phương án kỹ thuật đã được phê duyệt bảo đảm tăng hạn sử dụng tàu từ 12-15 năm.

Các nội dung sửa chữa tập trung vào bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh, kiểm định các trang thiết bị hiện có trên tàu, lắp đặt thay mới các trang thiết bị cũ, không có khả năng sửa chữa”.

Các nội dung đồng bộ, hiện đại trên Tàu 511 cũng tập trung vào sửa chữa, thay thế kết cấu thân vỏ, bảo quản bảo, dưỡng các trang thiết bị máy móc.

Trong đó, phần hiện đại hóa tập trung thay mới 44 m2 tôn vỏ dưới mớn nước, 139 m2 tôn boong chính, cải hoán cabin, dịch chuyển cột ngắm ra phía trước cabin; hệ thống nâng hạ cửa đổ bộ, cửa ram, thay mới hệ thống truyền động bằng động cơ điện sang hệ thống truyền động điện thủy lực; ngành Khí tài-điện tử lắp mới 7 thiết bị, ngành Thông tin-ra đa lắp mới 3 thiết bị; ngành Động lực, máy chính thay thế mới bằng 2 máy cùng loại.

Tàu được thay thế 4 động cơ máy điện 51,5KW; ngành Vũ khí thay mới hệ thống điều khiển bắn pháo bằng công nghệ số hóa, hệ thống dẫn động pháo bằng hệ thống dẫn động thủy lực và lắp thêm hệ thống quang điện tử, điều khiển bán tự động…

Chiến sự Libya: Quân đội LNA tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ gần Tripoli [ẢNH] Dấu hiệu Nga từ bỏ nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov Ký ức kinh hoàng vụ thử nghiệm khí mù tạc trên 6 vạn lính da màu

Thiếu úy Lê Đức Tĩnh, Trưởng ngành 2 chia sẻ: “Sau khi Tàu 511 được đồng bộ, hiện đại hóa thì các trang bị hoạt động tin cậy hơn, bảo đảm an toàn hơn khi khai thác sử dụng.

Các máy quan sát, đo xa bắt mục tiêu ở cự ly xa hơn, đo đạc được khoảng cách tới mục tiêu nhanh hơn nhất là khi quan sát phát hiện mục tiêu, bám bắt mục tiêu ban đêm. Nhờ vậy mà trong thời gian qua các bài bắn đạn thật của Tàu đều đạt giỏi”.

Bên cạnh các bài bắn giỏi, Tàu còn có 205 lần cập rời bến thả nhổ neo và cơ động trên biển được gần 4 nghìn hải lý an toàn. Tàu thường xuyên duy trì đầy đủ phương tiện, lực lượng sẵn sàng cho nhiệm vụ trên giao; bảo đảm liên lạc thông suốt, vững chắc.

Tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện hiệp đồng, diễn tập với Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân, được Quân chủng tặng Bằng khen cho tập thể Tàu và 1 cá nhân.

Tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước cấp Quân chủng năm 2019, Tàu 511 đạt giải Nhất Hội thao huấn luyện, giải Ba Hội thi tàu tốt; nội dung toàn tàu đạt giải Nhất, nội dung Cơ điện đạt giải Nhất, nội dung Vũ khí đạt giải Nhất, nội dung Khí tài-điện tử đạt giải Nhì…

(Theo Hải quân Việt Nam)

Bài mới
Đọc nhiều