+
Aa
-
like
comment

‘Lớp học 300 triệu’ có 22 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp

29/08/2020 15:05

Lớp 12A7 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 22 điểm 10. Trong đó, có 5 điểm 10 môn Lịch sử, 10 điểm 10 Địa lý, 7 điểm 10 môn Giáo dục công dân.

Cuối tháng 6/2020, nhiều độc giả trong cả nước đã biết tới lớp học được nhận gần 300 triệu tiền thưởng. Đó là số tiền thưởng của tỉnh Vĩnh Phúc cho các học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi cấp tỉnh của lớp 12A7 Chuyên Sử Địa (Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc).

Sau khi Bộ GD-ĐT và các địa phương công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020, lớp 12A7 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lại tiếp tục ghi dấu ấn với 22 điểm 10.

Đây cũng là lớp học có nhiều điểm 10 nhất của tỉnh Vĩnh Phúc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

'Lớp học 300 triệu' có 22 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp
‘Lớp học 300 triệu’ có 21 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp

Không phải cả lớp xét tuyển đại học khối C, nhưng điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp khá cao. Cụ thể, điểm trung bình môn Ngữ văn là 8,3 điểm, Lịch sử 9,2 điểm, Địa lý 9,2 điểm, Giáo dục công dân 9,3 điểm.

Điểm trung bình của 3 môn (VănSửĐịa) của cả lớp là 26,7 điểm. Trong đó, có 19/35 học sinh đạt 27 điểm trở lên (6 bạn từ 28 điểm trở lên, 4 bạn 27,75 điểm). Bên cạnh đó, điểm trung bình môn Toán là 7,7; Tiếng Anh là 8,5.

Lớp có 25/35 học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học (FPT, Đại học Luật, Đại học ngoại ngữ, Đại học kinh tế quốc dân…), 2 bạn đi du học.

Phạm Thị Thu Hường nữ sinh 2 năm liền đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý và được tuyển thẳng vào Trường Đại học KHXH&NV nhưng vẫn có kết quả thi nằm trong top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối C0 với tổng điểm 28.5 điểm (Lịch sử 10, Địa lý 9.75, Văn 8.75).

'Lớp học 300 triệu' có 22 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp
Học sinh lớp 12A7 trường Chuyên Vĩnh Phúc 

Cô Minh Hải giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7 chia sẻ: Kết quả cao như vậy nhưng các em vẫn thấy buồn vì chưa bằng các anh chị khóa trước, chưa bạn nào được 2 điểm 10 môn Sử Địa.

Nguyễn Thị Hậu, nữ sinh khóc như mưa vì “trật” điểm 10 môn Lịch sử sau kỳ thi, đã viết thư gửi cô giáo chủ nhiệm với tâm sự: Với con, được 10 điểm Lịch sử không chỉ là ước mơ như bao bạn học sinh khác mà đó còn là khát khao một nhiệm vụ chắc chắn phải hoàn thành…

“Trong những giờ giảng, thấy cô nói xong ngồi thở, cả lớp thấy thương cô lắm, nhưng sự mệt mỏi đó chỉ thoáng qua thôi, cô lại cuốn cả lớp vào những bài học Lịch sử thú vị, cô luôn cười vui vẻ đem lại nguồn năng lượng tích cực truyền đến cho chúng con” Hậu viết.

Được biết, Nguyễn Thị Hậu đã 2 năm liền đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, Hậu đã được tuyển thẳng vào Khoa Kinh tế của Trường ĐH Luật Hà Nội.

Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên tỉnh Vĩnh Phúc “chi lớn” với hơn 4,5 tỷ đồng dành cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Trong đó, mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích lần lượt được thưởng ở mức 40, 30, 20 và 15 triệu đồng. Tổng tiền thưởng dành cho 81 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là 1,95 tỷ đồng.

Cụ thể, đội tuyển Hoá được thưởng 280 triệu đồng; đội tuyển Sử được thưởng 255 triệu đồng, đội tuyển Lý được thưởng 250 triệu đồng, đội tuyển Địa được thưởng 235 triệu đồng, đội tuyển Toán được thưởng 210 triệu đồng…

Biển Sáng/ VNN

Bài mới
Đọc nhiều