+
Aa
-
like
comment

Long An tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho hơn 2.000 công dân Trung Quốc

10/08/2021 15:08

Cùng triển khai tiêm vắc-xin toàn dân, tỉnh Long An cũng thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho hơn 2.000 công dân Trung Quốc sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tiêm vắc-xin được tổ chức tại điểm tiêm ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Đối tượng được tiêm là công dân Trung Quốc (bao gồm: Trung Quốc đại lục, Hồng Kong, Đài Loan và Ma Cao) sống trên địa bàn tỉnh, với tổng số dự kiến là 2.360 người.

Long An tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho hơn 2.000 công dân Trung Quốc - Ảnh 1.
Hơn 2.000 công dân Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại Long An sẽ được tiêm vắc-xin do Trung Quốc sản xuất

Vắc-xin được sử dụng trong đợt tiêm này là vắc-xin Vero Cell bất hoạt do Trung Quốc tài trợ, được sản xuất bởi hãng dược phẩm Sinopharm, Trung Quốc.

Theo đó, mũi 1 của vắc-xin được triển khai tiêm từ ngày 9 đến ngày 11-8; mũi 2 sẽ được tiêm cách 21- 24 ngày sau khi tiêm mũi 1.

Trong suốt quá trình tổ chức tiêm vắc-xin, công tác đảm bảo phòng dịch và an toàn tiêm chủng được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đây là đợt tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 thứ 8 được triển khai trong năm 2021 tại Long An.

HÀ LONG

Bài mới
Đọc nhiều