+
Aa
-
like
comment

Lời khai của Tuấn “bê” – vụ 200 kẻ áo cam đập phá quán ốc ở Bình Tân

09/06/2020 19:00

Công an TP HCM đã di lý đối tượng Tuấn “bê” từ Ninh Thuận về TP HCM để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Chân dung Tuấn “B” và nhóm giang hồ áo cam.

Chiều 9-6, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an TP HCM cho biết đã di lý Tuấn “bê” (SN 1985, ngụ quận 6) từ Ninh Thuận về TP HCM để phục vụ công tác điều tra vụ đập phá quán ốc Hương ở phường An Lạc A, quận Bình Tân đêm 5-6.

Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi xảy ra vụ đập phá, cố ý gây thương tích tại quán ốc này, Tuấn “bê” đã rời khỏi TP HCM ra Ninh Thuận lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn “bê” khai rằng một đàn em của gã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác nên 2 nhóm hẹn nhau giải quyết. Sau đó, nhóm đàn em kể lại vụ mâu thuẫn cho Tuấn “bê” nghe và gã đã huy động khoảng 200 đối tượng mặc áo cam để giải quyết vụ việc.

Lý giải về việc mặc áo cam, nhóm này khai rằng do số lượng người tham gia đông, sợ bị chém nhầm nên mặc “đồng phục” để dễ phân biệt.

Lời khai của Tuấn bê - vụ 200 kẻ áo cam đập phá quán ốc ở Bình Tân - Ảnh 2.
Quán ốc nơi các đối tượng gây náo loạn

Như Người Lao Động đã thông tin, tối 5-6, khoảng 200 đối tượng mặc áo cam, cầm mã tấu, ba chĩa đến quán ốc Hương, tập trung phía trước chửi vọng vào. Lúc này, anh Lâm Thành Long (SN 1990, ngụ quận 6) cầm điện thoại quay clip thì bị nhóm áo cam gây thương tích.

Sau khi gây thương tích cho anh Long và đập phá bàn ghế ở quán, các đối tượng đã lên xe rồi cùng nhau chạy về hướng Bình Trị Đông B, quận Bình Tân tẩu thoát.

Công an TP HCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố Tuấn “bê” với tội danh phù hợp.

Trước đó, Công an TP HCM đã khởi tố 15 đối tượng với 3 nhóm hành vi, gồm: Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác; hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

PHẠM DŨNG/NLĐ

 

Bài mới
Đọc nhiều