+
Aa
-
like
comment

Lời khai của tên cướp nổ hai phát súng ở ngân hàng

29/04/2020 19:00

Trần Hữu Trung nổ súng, uy hiếp nhân viên ngân hàng ép đưa 900 triệu đồng song bất thành, bỏ trốn với sự giúp sức của hai người.

Ngày 29/4, Trung (29 tuổi, quê Quảng Ninh) bị Công an Hà Nội khởi tố để điều tra tội Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vu khí quân dụng; Chu Đức Chính (17 tuổi) và Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, cùng quê Bắc Giang) bị khởi tố tội Che giấu tội phạm.

Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan công an cho biết, Trung khai nợ 500 triệu đồng do làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu cá nhân nên muốn đi cướp ngân hàng. Khoảng 13h ngày 20/4, anh ta đi xe máy từ Bắc Ninh và cầm theo khẩu súng K59. Sau chừng một tiếng, Trung chọn mục tiêu là chi nhánh Techcombank ở thị trấn Sóc Sơn.

Tại địa điểm cách ngân hàng 3 km, Trung tháo biển số thay bằng biển khác. 15h10, tên cướp đội mũ lưỡi trai đen, đeo găng tay, khẩu trang và kính đen chạy vào ngân hàng, bắn một phát để uy hiếp ép đưa 900 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng không làm theo yêu cầu mà lập tức ấn nút báo động. Thấy tiếng báo động vang lên, bảo vệ xông tới, Trung bắn tiếp phát thứ hai nhằm dọn đường tháo chạy.

Trên đường đi xe máy trên quốc lộ 3 hướng về Bắc Giang, đến huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang), anh ta nghi bị một ôtô đang truy đuổi phía sau nên rẽ vào khu công nghiệp Hoà Phú.

Tại đây, Trung gọi điện thoại Ninh nhờ tìm một người nữa đến gặp có việc gấp. Ninh rủ Chính và khi đến nơi được Trung kể việc cướp ngân hàng bất thành.

Sau khi bàn bạc, Trung đổi biển kiểm soát xe máy rồi thay quần áo và cho mọi vật dụng cá nhân vào cặp vải màu đen ném xuống cống thoát nước. Chính mang xe máy về nhà cất giấu, còn Ninh chở Trung sang thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang để bỏ trốn.

Khẩu súng K59 Trung dùng đi gây án. Ảnh: Công an cung cấp.
Khẩu súng K59 Trung dùng gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Trung khai một mình bỏ trốn qua nhiều tỉnh như Bắc Giang, Vĩnh Phúc rồi vòng về Quảng Ninh. Khi biết đang bị truy bắt, 1h ngày 26/4, nghi phạm đến công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đầu thú.

Về nguồn gốc khẩu súng, Trung nói được người tên Dương “Oanh” cho từ năm 2013 cùng 10 viên đạn. Quá trình bỏ trốn, Trung đã vứt súng xuống hồ Đại Lải ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trưa 21/4, Trung nhờ người tên “Vọoc” đi tìm lại và đem đi cất giấu tại khu vườn nhà anh Long ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Cảnh sát đã truy tìm và thu được khẩu súng này cùng bốn viên đạn.

Theo nhà chức trách, tháng 3/2016, Trung bị TAND thành phố Uông Bí, Quảng Ninh tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích nhưng đang thi hành án thì bỏ trốn khỏi nên bị truy nã.

Phạm Dự/VE

Bài mới
Đọc nhiều