+
Aa
-
like
comment

Lợi dụng lúc đoàn giám sát rút về, thủy điện Thượng Nhật lại tích nước trái phép

16/11/2020 14:03

Lợi dụng lúc lực lượng giám sát rút về, Nhà máy thủy điện Thượng Nhật lại tiếp tục đóng van tích nước, bất chấp công điện khẩn của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế

Nhà máy thủy điện Thượng Nhật dù chưa được phép vận hành vẫn nhiều lần đóng van tích nước /// Ảnh: Q.T
Nhà máy thủy điện Thượng Nhật dù chưa được phép vận hành vẫn nhiều lần đóng van tích nước

Trưa 16.11, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND H.Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) cho biết trong sáng nay (16.11),  đoàn kiểm tra của Sở TN – MT tỉnh Thừa Thiên – Huế và UBND H.Nam Đông đã vào kiểm tra, lập biên bản xử lý Nhà máy thủy điện Thượng Nhật (đóng tại xã Thượng Nhật, H.Nam Đông).

Theo ông Trần Quốc Phụng, ngày 14.11, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có công điện khẩn, yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo Công an H.Nam Đông, giám sát 24/24 việc tích nước của thủy điện này.

Tuy nhiên, trong hai ngày 14 và 15.11, tại khu vực có mưa rất to, dễ xảy ra nguy cơ sạt lở núi, để đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng, UBND H.Nam Đông đã rút người về, ông Phụng giải thích lý do “việc giám sát 24/24” không thực hiện được.

“Lợi dụng lúc đoàn giám sát rút đi, nhà máy thủy điện đã đóng van tích nước trở lại”, ông Phụng nói

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh phối hợp với UBND H.Nam Đông vào làm việc, lập biên bản vi phạm, để xử phạt chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Thượng Nhật, đồng thời giao Sở Công thương rà soát lại các thủ tục cấp phép xây dựng Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Trước đó, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật theo quy định.

Như đã phản ánh, Nhà máy thủy điện Thượng Nhật do Công ty CP đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư, đã 2 lần không chấp hành lệnh điều tiết lũ của tỉnh Thừa Thiên – Huế trong bão số 9 và bão số 13 (tích nước trái phép).

(Theo TNO)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều