+
Aa
-
like
comment

Loạt tàu chiến uy lực của Mỹ – Hàn – Nhật thực hiện tập trận quy mô lớn

Bảo Trâm - 30/09/2022 15:03

Hôm nay (30/9), Hải quân Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ thực hiện cuộc tập trận chống tàu ngầm ba bên quy mô lớn lần đầu tiên trong 5 năm vừa qua.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tiến về phía cảng Busan, Hàn Quốc, ngày 23/9. Ảnh: Reuters.

Trong một thông báo, Hải quân Hàn Quốc cho biết: “Cuộc tập trận được cho là nhằm cải thiện năng lực của hải quân 3 quốc gia trong phản ứng trước mối đe doạ tàu ngầm ngày càng gia tăng từ Triều Tiên”.

Cuộc tập trận diễn ra trong 1 ngày và là hoạt động huấn luyện hàng hải quan trọng của Nhật – Hàn – Mỹ vốn tạm dừng từ năm 2017 vì Chính phủ cựu Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ liên Triều, đặt nền móng cho các cuộc đối thoại phi hạt nhân hoá giữa Bình Nhưỡng và Washington dù sau đó rơi vào bế tắc từ năm 2019.

Cuộc tập trận chung kéo dài 4 ngày trên vùng biển phía đông Hàn Quốc, với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, nhằm thể hiện “ý chí mạnh mẽ” của liên minh Mỹ – Hàn, trau dồi năng lực tác chiến phối hợp, theo giới chức hải quân Mỹ tại Hàn Quốc.

Ngoài hơn 20 tàu chiến, Mỹ và Hàn Quốc còn triển khai nhiều máy bay như chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet, F-15K, KF-16, máy bay tuần thám P-3, P-8, trực thăng AH-64E Apache thực hiện các nội dung tác chiến chống hạm, chống ngầm cùng nhiều hoạt động khác.

Tàu ngầm hạt nhân USS Annapolis của Mỹ cũng tham gia tập trận, giúp liên minh có thể thực hành phát hiện và theo dõi tàu dưới nước, động thái được cho là nhằm đối phó với nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ là một trong những chiến hạm uy lực tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên giữa Mỹ – Hàn Quốc – Nhật Bản.

“Thông qua lần tập trận này, chúng tôi sẽ cải thiện hơn nữa năng lực phối hợp tác chiến của hải quân hai nước, duy trì thế phòng thủ vững chắc trên biển dựa trên sức mạnh liên minh Mỹ – Hàn”, một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên được cho là phóng thử tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Triều Tiên trước đó thường lên án các cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn là diễn tập chuẩn bị cho chiến tranh, chứng tỏ chính sách thù địch của Washington và Seoul với Bình Nhưỡng.

Bình Nhưỡng năm nay đã thực hiện hàng loạt cuộc thử nghiệm tên lửa, cũng như thông qua luật cho phép nước này tấn công hạt nhân phủ đầu. Giới quan sát suy đoán Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ 7 và là lần đầu tiên tiên kể từ năm 2017.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/9 cho biết Seoul phát hiện các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sắp phóng SLBM, loại vũ khí Triều Tiên thử gần nhất hồi tháng 5.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc hồi tháng 8 tổ chức cuộc tập trận chung Người Bảo vệ Tự do Ulchi lớn nhất kể từ năm 2018. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang muốn tăng cường các cuộc tập trận chung với Mỹ và phô diễn sức mạnh quân sự để răn đe Triều Tiên, sau nhiều năm Seoul theo đuổi nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng nhưng bất thành.

Bảo Trâm (Theo Yonhap)

Bài mới
Đọc nhiều