+
Aa
-
like
comment

Lộ diện người phụ nữ cung cấp vũ khí cho nhóm ông Lê Đình Kình

Hồng Anh - 10/01/2020 09:32

Từ ngày 31/12/2019 các đơn vị Bộ Quốc phòng đã tiến hành xây dựng tường rào quanh sân bay Miếu Môn trên địa bàn các xã thuộc huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức. Hoạt động của quân đội đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền cơ sở, đông đảo người dân xã Đồng Tâm và các xã lân cận đã đến động viên, giúp sức hỗ trợ, tặng quà các chiến sỹ thể hiện sự tình cảm quân dân. Tuy nhiên một số người, trong đó có Lê Thị Loan (xóm 13 thôn Đồng Mít) nghe theo sự chỉ đạo của Lê Đình Kình, Lê Đình Công và số người trong “Tổ đồng thuận”tiếp tục có các hành vi quá khích, phản cảm.

Điên cuồng hơn nữa, ngày 01/1/2020 Lê Thị Loan còn dùng loa kêu gọi các chiến sỹ quân đội đang xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn “đầu hàng”. Khi ngươi dân xã Đồng Tâm ra vận động Loan không được ngăn cản quân đội thực hiện nhiệm vụ thì Loan không những không nghe mà còn tự ý tụt quần áo gây phản cảm, chửi bới, đe dọa bộ đội và người dân xung quanh

Những hành vi của Lê Thị Loan thời gian gần là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, hình ảnh cao đẹp của người phụ nữ và truyền thống cách mạng của chính gia đình Loan. Những người trong “Tổ đồng thuận” như Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu đã rất lưu manh khi sử dụng lợi ích kinh tế (gia đình Loan đang chiếm dụng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp) để khống chế Loan. Lê Đình Công lợi dụng tính cách “đồng bóng”, sự hạn chế hiểu biết để kích động để sử dụng Lê Thị Loan như là công cụ tích cực đi đầu kích động lôi kéo một số người dân để thực hành vi ngăn cản các lực lượng quân đội xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn

Hoạt động của Lê Thị Loan thời gian qua là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Người dân xã Đồng Tâm và các xã lận cận khu vực xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn mong muốn chính quyền các cấp sử lý nghiêm đối với những hành vi vừa qua của Lê Thị Loan.

Bài mới
Đọc nhiều