+
Aa
-
like
comment

Lộ danh tính 2 người bị bắt cùng Giám đốc Công ty Phúc Cường

15/12/2020 18:07

Thông tin mà pv nắm được, Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) đã bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty Phúc Cường cùng 2 người khác để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cụ thể, thông tin cho biết, Công an TP.Thái Bình đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (tức Cường “Dụ”, 42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường (Công ty Phúc Cường).

Cùng bị bắt với Cường “Dụ” là 2 nhân viên của Công ty Phúc Cường. Các đối tượng bị bắt để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Được biết, danh tính 2 nhân viên bị bắt cùng Giám đốc Công ty Phúc Cường là Khánh và Vinh. Cả 2 người này đều trú tại huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Vụ bắt Giám đốc Công ty Phúc Cường: Lộ danh tính 2 người bị bắt cùng - Ảnh 1.
Vụ bắt Giám đốc Công ty Phúc Cường: Lộ danh tính 2 người bị bắt cùng - Ảnh 2.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường vào chiều qua (14/12). (Ảnh: Anh Minh Tran)

Bước đầu, tại cơ quan công an, Khánh và Vinh khai nhận đã ném gạch vỡ kính lái ô tô khách do anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển.

Cụ thể, 2 đối tượng khai nhận vào ngày 6/12, Vinh điều khiển xe gắn máy chở Khánh bám theo xe khách biển kiểm soát 17B 001.43 do tài xế Lập điều khiển. Đến ngã tư Thiên Trường (địa phận xã Vũ Chính, TP.Thái Bình), trong lúc dừng chờ đèn đỏ, Khánh đã dùng gạch ném vỡ kính chiếc ô tô khách này.

Về phần tài xế Lập, sau khi sự việc xảy ra, anh đã trình báo Công an TP.Thái Bình. Sau khi xác minh, có đủ căn cứ, Công an TP.Thái Bình đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Khánh và Vinh.

Theo tìm hiểu, chiếc xe khách do anh Lập điều khiển chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung (huyện Tiền Hải) đến bến xe Yên Nghĩa (TP.Hà Nội).

Gần đây nhất, tài xế Nguyễn Minh Lập đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, phản ánh việc mình và phụ xe Phạm Đình Sang (20 tuổi, Tiền Hải) bị nhóm côn đồ hành hung.

Theo tài xế 31 tuổi, khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12, xe khách của anh luôn bị một nhóm đối tượng lạ mặt sử dụng xe máy, ôtô lạng lách, đánh võng trước đầu xe cản trở, có dấu hiệu chèn ép.

Ngày 4/12, tài xế Lập có đơn tố cáo cùng hình ảnh chứng minh gửi Công an huyện Tiền Hải.

Đến ngày 6/12, trong lúc xe khách của anh dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Thiên Trường (Vũ Chính, TP.Thái Bình), 2 người lạ mặt đi xe máy không mang biển số dùng đá ném vỡ cửa kính chắn gió bên trái xe.

Sự việc được tài xế Lập trình báo tới Công an TP.Thái Bình. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại, ngày 10/12, anh Lập và phụ xe Phạm Đình Sang bị 2 người đi trên ôtô lao vào hành hung.

Minh Nhật/DV

Bài mới
Đọc nhiều