+
Aa
-
like
comment

LLVT Lâm Đồng và nền tảng sức mạnh từ “thế trận lòng dân”

05/11/2025 14:38

Lấy dân làm gốc, vì dân mà phục vụ – đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng. Từ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến hành động cụ thể trong đời sống, LLVT tỉnh đã và đang tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng Nhân dân – nền tảng bền vững cho thế trận quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời tại các khu vực ngập lụt nặng, đó là điểm tựa vững chãi của người dân trong bão lũ

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng luôn quán triệt phương châm “lấy dân làm gốc” trong mọi hoạt động.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Ở đâu có dân, ở đó có bộ đội. Mỗi việc làm của LLVT tỉnh đều hướng tới mục tiêu vì Nhân dân, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân”.

Lâm Đồng là địa bàn chiến lược về quốc phòng – an ninh, có diện tích lớn, dân cư đa dạng với 53 dân tộc và nhiều tôn giáo cùng sinh sống. Địa hình rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân còn khó khăn – đây cũng là nơi các thế lực thù địch thường lợi dụng để chia rẽ, kích động.

Trong bối cảnh đó, công tác dân vận phải đi trước một bước, trở thành “lá chắn mềm” giúp củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Không chỉ nói suông, LLVT Lâm Đồng đã biến công tác dân vận thành hành động cụ thể, thiết thực.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, lực lượng đã huy động 3.875 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ vừa huấn luyện, vừa làm công tác dân vận; tổ chức hơn 150 buổi tuyên truyền, giao lưu văn hóa – thể thao với hơn 2.500 lượt người tham gia.

Đặc biệt, LLVT tỉnh đã xây dựng và bàn giao 32 căn “Nhà tình nghĩa quân – dân”, 13 căn “Nhà đồng đội”, hỗ trợ xóa 64 căn nhà tạm, nhà dột nát, cùng hàng chục căn nhà cho thân nhân liệt sĩ và người có công.

Những ngôi nhà mới không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình nghĩa quân – dân keo sơn, cho tinh thần “ở đâu dân cần, ở đó có bộ đội”.

Trong các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua, hình ảnh người lính Lâm Đồng dầm mình trong mưa gió, cứu người, dựng lại nhà cửa, vận chuyển hàng cứu trợ đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt phương châm:

“Tuyệt đối không để Nhân dân thiếu đói, thiếu chỗ ở, đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.”

Chính sự có mặt kịp thời ấy đã gieo niềm tin và sự yên tâm trong lòng Nhân dân, biến người lính trở thành “điểm tựa” vững chắc giữa gian nan.

LLVT Lâm Đồng hiểu rằng, dân vận hiệu quả không chỉ dựa vào khẩu hiệu mà cần thấu hiểu và đồng hành cùng Nhân dân.

Để làm được điều đó, Bộ CHQS tỉnh đã mở các lớp dạy tiếng K’Ho, M’nông giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu ngôn ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc này không chỉ rút ngắn khoảng cách giao tiếp mà còn giúp người lính “nói tiếng dân, hiểu lòng dân”, từ đó vận động hiệu quả hơn, gần gũi hơn.

Song song đó, LLVT tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đề án “Điểm dân cư biên giới”, “Chốt dân quân biên giới”, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ còn tham gia cấp ủy, chính quyền cơ sở, tích cực tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Những phong trào thi đua như “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “LLVT tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành dấu ấn đẹp, khẳng định hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới – gần dân, hiểu dân, tận tâm với dân.

Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp LLVT Lâm Đồng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa là người bảo vệ biên cương, vừa là tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thực hiện công tác dân vận là một trong những giải pháp hiệu quả để nắm chắc tình hình địa bàn và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Để công tác dân vận thực sự đi vào chiều sâu, LLVT tỉnh tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ chỉ huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng đội ngũ dân vận có năng lực, am hiểu địa bàn, có uy tín với dân.

Khi “lòng dân yên, thế nước vững”, mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại đều bị đẩy lùi. Chính sức mạnh ấy – sức mạnh của niềm tin và tình đoàn kết – sẽ là nền tảng vững chắc để LLVT Lâm Đồng hoàn thành sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Từ những việc làm giản dị mà ý nghĩa, LLVT Lâm Đồng đã và đang khẳng định vị thế là lực lượng của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

“Thế trận lòng dân” hôm nay không chỉ là khái niệm mang tính chiến lược, mà là hiện thực sống động, được vun đắp từng ngày bằng mồ hôi, công sức và trái tim của những người lính mang trong mình phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều