+
Aa
-
like
comment

Lễ xuất quân dưới mưa của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ ở TP Thủ Đức

23/08/2021 07:03

Xuất quân trong thời tiết mưa dầm, các lực lượng tăng cường thể hiện quyết tâm cùng TP Thủ Đức chiến thắng đại dịch.

Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 1
Lúc 23h ngày 22/8, Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 2
Lực lượng tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 Sư đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn kiểm soát quân sự 31 và Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) cùng các đơn vị sở tại.
Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 3
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết thời gian qua địa phương đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để ứng phó. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 4
Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đề nghị các lượng hỗ trợ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, sớm đưa TP trở về trạng thái bình thường mới.
Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 5
Buổi lễ xuất quân diễn ra trong thời tiết mưa dầm. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ vẫn thể hiện sự quyết tâm cùng TP Thủ Đức chiến thắng đại dịch.
Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 6
Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức, cho biết đây là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành quan tâm. “Chúng tôi luôn tâm niệm giai đoạn này hết sức quan trọng, có tính chất quyết định đánh thắng dịch Covid-19. Do đó, cán bộ, chiến sĩ của chúng tôi phối hợp cùng các lực lượng khác hợp đồng chặt chẽ, để đạt kết quả cao”, ông Trần nói.
Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 7
Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị tăng cường sẽ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương làm nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian TP Thủ Đức siết chặt giãn cách.
Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 8
Chị Minh Nguyệt (bìa phải) là nhân viên khách sạn trên địa bàn TP Thủ Đức. Khi dịch bệnh bùng phát, chị Nguyệt cùng nhiều nhiều người khác tình nguyện tham gia lực lượng xung phong. Nhiệm vụ của Nguyệt là hỗ trợ tại các điểm tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 9
Kết thúc buổi lễ, các cán bộ, chiến sĩ lên xe di chuyển đến các chốt, trạm phòng chống dịch trên địa bàn để phối hợp cùng lực lượng địa phương kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.
Bo doi ho tro TP.HCM phong chong dich Covid-19 anh 10
Chiến sĩ Hoàng Minh Chiến (bìa trái) cùng 2 đồng đội đến trực tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh. Lực lượng quân sự địa phương nhận bàn giao lực lượng cùng quân trang.

Quỳnh Danh 

Bài mới
Đọc nhiều