+
Aa
-
like
comment

Lễ khai giảng tại ngôi trường cách vụ cháy nhà máy Rạng Đông khoảng 300m

07/09/2019 13:00

Gần 10 ngày sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông, trường tiểu học Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tưng bừng tổ chức buổi lễ khai giảng.

Lễ khai giảng tại Trường tiểu học Hạ Đình
Lễ khai giảng tại Trường tiểu học Hạ Đình

Sáng 5/9, Trường tiểu học Hạ Đình đã tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Đây là ngôi trường gần nhất với vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông (khoảng 300m) và mọi hoạt động tổ chức buổi lễ khai giảng vẫn diễn ra bình thường.

Mặc dù là trường tiểu học Hạ Đình nằm gần nhất với vị trí vụ hỏa hoạn, mối lo ngại thuỷ ngân vượt ngưỡng cho phép có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con em, tuy nhiên nhiều phụ huynh tạm thời bỏ qua nỗi lo ngại và hào hứng cho con đi tham dự lễ khai giảng.

Các hoạt động tổ chức khai giảng vẫn diễn ra bình thường tại trường sau vụ cháy.
Các hoạt động tổ chức khai giảng vẫn diễn ra bình thường tại trường sau vụ cháy.
Học sinh tham gia đầy đủ buổi lễ khai giảng.
Học sinh tham gia đầy đủ buổi lễ khai giảng.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, trường Tiểu học Hạ Đình đã tổng vệ sinh toàn trường, tẩy rửa sàn, cửa sổ, thau bể nước, bảo vệ đi kiểm tra từng phòng để khóa cửa, ngăn không khí bên ngoài tràn vào…

Cô Phạm Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường cho biết, ban giám hiệu đã gửi báo cáo chi tiết lên Phòng GD-ĐT quận Thanh xuân, UBND phường Hạ Đình và nhà trường nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo từ cấp trên.

Trao đổi với chúng tôi, một giáo viên Trường THCS Hạ Đình cho biết, sự cố cháy Công ty Rạng Đông vừa qua không ảnh hưởng gì đến kế hoạch năm học mới của trường.

a10-15676560154151358558597
Hình ảnh tại lễ khai giảng năm học mới Trường Tiểu học Hạ Đình. (Ảnh: Tiểu học Hạ Đình)
Hình ảnh tại lễ khai giảng năm học mới Trường Tiểu học Hạ Đình. (Ảnh: Tiểu học Hạ Đình)

Ngoài trường tiểu học Hạ Đình, trong bán kính 1km từ Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông còn có một số trường học khác như trường mầm non Sơn Ca, trường THCS Hạ Đình, trường tiểu học Kim Giang, trường THPT Trần Hưng Đạo… và rất nhiều các trường mầm non tư thục khác. Cũng trong sáng nay, các trường đã tổ chức lễ khai giảng theo lịch chung của cả nước.

Sơ đồ các địa điểm có nồng độ thủy ngân vượt mức cho phép theo công bố của Bộ Tài nguyên & Môi trường: Khuôn viên phía trong hàng rào Công ty Rạng Đông có nồng độ thủy ngân trong không khí vượt ngưỡng tiêu chuẩn WHO (10-30 lần); mẫu nước cách cống xả Công ty Rạng Đông (ở ngõ 320 Khương Đình) 1 km có chỉ số thủy ngân vượt qui chuẩn 1,3 lần; mẫu bùn lấy cách ngõ 320 Khương Đình 1,5 km có chỉ số thủy ngân vượt 6,1 lần qui chuẩn; phạm vi bán kính 500m (vòng tròn nhỏ) là vùng nguy cơ ô nhiễm.
Sơ đồ các địa điểm có nồng độ thủy ngân vượt mức cho phép theo công bố của Bộ Tài nguyên & Môi trường: Khuôn viên phía trong hàng rào Công ty Rạng Đông có nồng độ thủy ngân trong không khí vượt ngưỡng tiêu chuẩn WHO (10-30 lần); mẫu nước cách cống xả Công ty Rạng Đông (ở ngõ 320 Khương Đình) 1 km có chỉ số thủy ngân vượt qui chuẩn 1,3 lần; mẫu bùn lấy cách ngõ 320 Khương Đình 1,5 km có chỉ số thủy ngân vượt 6,1 lần qui chuẩn; phạm vi bán kính 500m (vòng tròn nhỏ) là vùng nguy cơ ô nhiễm.

Trước câu hỏi, Bộ TN&MT đã công bố kết quả kiểm tra môi trường và Trường THCS Hạ Đình nằm trong khu vực có nguy cơ ô nhiễm, vậy trường có nhận được chỉ đạo, hướng dẫn nào từ cơ quan cấp quận hay không, đại diện nhà trường cho hay: Hoạt động của trường có chỉ đạo, hướng dẫn của quận. Tuy nhiên, để cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí thì cần xin ý kiến của quận.

Trước đó, ngày 4/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã cung cấp kết quả kiểm tra môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông. Theo ông Nhân, ước tính có khoảng 15,1 – 27,2 kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường sau đám cháy.

Kết quả quan trắc cho thấy, nhiều mẫu không khí; mẫu nước, mẫu bùn trên sông Tô Lịch (cách cống xả Công ty Rạng Đông 1 km – 1,5 km) có chỉ số thủy ngân vượt qui chuẩn Việt Nam. Đáng chú ý, nếu căn cứ theo tiêu chuẩn của WHO, Mỹ thì một số mẫu không khí trong khuôn viên Công ty Rạng Đông có chỉ số thủy ngân vượt ngưỡng cho phép từ 10 – 30 lần.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết thêm, từ các kết quả quan trắc sau sự cố, cho thấy phạm vi, vùng có nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người dân trong bán kính đến 500 m tính từ hàng rào của kho Công ty Rạng Đông.

Minh Ngọc 

Bài mới
Đọc nhiều