+
Aa
-
like
comment

Lễ hội và hậu quả sau 1 tháng

26/04/2021 14:47

Mới chỉ 1 tháng trước, đất nước Ấn Độ tưng bừng lễ hội Kumbh Mela và bất chấp tất cả. Nhưng hiện nay, lò thiêu người không đủ công suất với những núi xác người.

Người dân Ấn Độ tụ tập tham gia lễ hội và tắm nước sông Hằng.

Hàng trăm ngàn người tập trung tham gia lễ hội ở Ấn Độ.

Là một trong những nước sản xuất vaccine (chiếm 60%) lớn của thế giới. Là nước cách đây 1 tháng được đánh giá cao về phòng chống, hạn chế dịch Covid-19. Nhưng chỉ sau một tuần lễ hội, người dân tập trung đông, chủ quan, Ấn Độ đã đang phải trải qua những điều khủng khiếp nhất: Hầu hết bệnh viện đã chối từ bệnh nhân; cạn kiệt oxi; dịch vụ mai táng quá tải; người dân phải dùng củi khô để tự thiêu người thân mất… Nhà giàu thuê trực thăng rời khỏi Ấn Độ để tránh dịch. Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ đã phải thốt lên “chưa bao giờ mà sự sống và cái chết gần nhau đến vậy”.

Lò thiêu ở Ấn Độ bây giờ chỉ là những đống củi xếp vội.

Ngay cả các nước gần Việt Nam như Campuchia, Lào, Thái Lan thì bệnh nhân Covid-19 cũng đang tăng nhanh hàng ngày. Trước đó các nước đều đã kiểm soát được dịch bệnh, bắt đầu tính mở cửa không phận, đón khách quốc tế, nhưng chỉ sau tết té nước (Tết bà con Khơ Me) cách đây 2 tuần thì các nước này đang hết sức khốn khổ vì dịch. Tất cả đều có chung một nguyên nhân và cho cùng 1 bài học, đó là khi chúng ta chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch mà lại vẫn tập trung đông người, không đeo khẩu trang… thì bùng phát dịch bệnh là điều tất yếu thôi. Lúc ấy, cho dù là nhà chúng ta là vựa sản xuất và bán vaccine khắp thế giới hay có một anh tay to sẵn sàng cho không tất cả thì chúng ta cũng sẽ nhận “quả đắng”.

Tết té nước ở Campuchia.

Chưa nói đến chuyện chính quyền ở đó có quyết liệt và có biện pháp phù hợp, khoa học để đối phó với bệnh dịch hay không, nhưng cho dù họ có giải pháp đi chăng nữa mà con dân bất chấp, bất tuân thì cùng bằng thừa.

Các lực lượng chức năng của Việt Nam đang căng mình ở biên giới để phòng chống nhập cảnh trái phép. Nhưng đường biên dài, toàn rừng cao, suối sâu không thể kiểm soát 100%. Vì vậy, tốt nhất ai về nước cần theo hướng dẫn, khai báo. Ai có con em trốn về thì báo với địa phương, đừng che dấu bởi lỡ mang mầm bệnh đầu tiên làm hại bản thân, người thân, sau đó là cộng đồng. Khi đó muốn được tha thứ cũng khó. Mỗi người Việt Nam cần thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập đông người, đặc biệt là trong 4 ngày nghỉ lễ sắp tới. Bởi bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ cộng đồng.

Hình ảnh các nhân viên y tế mệt nhoài trong những khu cách ly.

Mệnh lệnh chống dịch của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rất rõ ràng. Cho dù có tiêm vaccine cho cả quốc gia thì thành bại của của công cuộc chống Covid-19 vẫn là ý thức. Đừng để sinh mạng của mình phải đánh đu với may rủi.

Hạ Trắng

Bài mới
Đọc nhiều