+
Aa
-
like
comment

Lê Đình Kình là ai?

Đặng Trường - 10/01/2020 19:40

Theo thông tin mới nhất thì ông Lê Đình Kình – kẻ cầm đầu nhóm đối tượng chống đối, tấn công các chiến sỹ đang thi hành công vụ khiến 3 chiến sỹ hy sinh đã tử vong. Vậy Lê Đình Kình là ai? Sau đây là tiểu sử Lê Đình Kình.

Đối tượng Lê Đình Kình.

Lê Đình Kình năm nay 84 tuổi, có 60 năm tuổi Đảng, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Khi về quê, đối tượng này đã giữ các vị trí Chủ nhiệm hợp tác xã, Trưởng công an xã rồi làm Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội giai đoạn những năm 1980.

Từ năm 2013, ông Kình tham gia “Tổ đồng thuận”, đại diện gửi đơn thư khắp nơi đòi quyền lợi cho dân xã Đồng Tâm. “Tổ đồng thuận” đã cung cấp nhiều bằng chứng rõ ràng, chính xác, đã được cơ quan chức năng kết luận là có cơ sở và xử lý kỷ luật các cá nhân vi phạm.

Theo những người dân ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm cho biết ngày 15/4, Lê Đình Kình cùng một số người dân trong thôn được cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức yêu cầu đưa đi chỉ mốc lộ giới tại khu vực đất Đồng Sênh. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng và ba người dân thôn Hoành bị bắt, đẩy lên xe đưa đi sau đó được phát hiện bị gãy xương đùi phải nhập viện điều trị.

Đến ngày 16/4, TP.Hà Nội mới phát đi thông tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ ông Kình cùng 3 công dân khác về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra. Việc ông Kình bị bắt khiến người dân thôn Hoành mất kiểm soát dẫn đến việc 38 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát bị người dân giữ lại.

Ngày 20/4, trên cơ sở công văn đề nghị huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn đối với Lê Đình Kình của Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội, VKSND thành phố Hà Nội đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ Lê Đình Kình vì ông đã khai báo về hành vi phạm tội, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ.

Ngày 21/4, người dân Đồng Tâm trả tự do ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức.

Sáng 22/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về xã Đồng Tâm đối thoại với người dân xã này. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã có bản cam kết 3 điểm, trong đó có việc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân xã Đồng Tâm về vụ việc hôm 15/4. Sau đó, 19 cán bộ, chiến sĩ còn bị giữ tại nhà văn hoá thôn Hoành đã được thả.

Lê Đình Kình là ai?

Tuy nhiên, với bản chất hám lợi của mình, Lê Đình Kình đã ăn chặn gạo cứu đói của dân, ăn chặn tiền trợ cấp của đối tượng chính sách… Vì những hành vi này mà ông Kình bị kỉ luật mất chức. Cũng chính dưới thời Lê Đình Kình làm chủ tịch xã Đồng Tâm, ông là người đầu tiên ký giấy cấp đất cho 1 trog 14 hộ dân sinh sống tại phần đất thuộc Bộ Quốc Phòng, cũng từ đây quan chức xã, thôn và dân chúng mới thi nhau “làm thịt” miếng đất vàng này. Chính ông cũng bị người dân tố cáo là đã lấn chiếm rất nhiều đất công tại xã Đồng Tâm. Đất cũ của nhà Lê Đình Kình ở tại xóm 2 nhưng sau khi ông lấy vợ 2 thì mua lại nhà và đất của anh Ba Mèn, dù diện tích trong sổ ghi có 50 mét vuông nhưng sau đó cụ lấn chiếm ra thành hơn 1 sào đất (360m2) để xây nhà. Với một kẻ thất nghiệp như ông Kình, với đám con không ra gì mà sau khi gây rối tại khu đất của sân bay Miếu Môn, gia đình cụ Kình đã xây dựng được nhà cửa khang trang như bây giờ! Quả là kỳ lạ!

Trong vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào sáng ngày 9/1, ông Lê Đình Kình đã bị tử vong. Chiều hôm nay (ngày 10/1), đại diện UBND xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã cho biết vừa bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người nhà để mai táng theo phong tục, tập quán địa phương.

Đặng Trường

Bài mới
Đọc nhiều