+
Aa
-
like
comment

Lầu Năm góc tiết lộ hậu quả không ngờ của vụ Iran tấn công trả thù Mỹ

Thành Nhân - 25/01/2020 10:45

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tiết lộ một hậu quả không ngờ từ vụ Iran tấn công vào các căn cứ quân sự của Washington tại Iraq để trả thù cho cái chết của một tư lệnh quân đội hàng đầu Tehran.

Video Iran công bố video Mỹ không kích tiêu diệt tướng Soleimani:

Tại một cuộc họp báo ngày 24/1, phát ngôn viên Lầu Năm góc Jonathan Hoffman tiết lộ, 34 quân nhân Mỹ đã bị chẩn đoán chấn động và chấn thương sọ não sau khi Iran nã các tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự có lính đồn trú Mỹ tại Iraq. Hơn một nửa số quân nhân này hiện vẫn đang phải tiếp tục điều trị các thương tổn nói trên.

Lầu Năm góc tiết lộ hậu quả không ngờ của vụ Iran tấn công trả thù Mỹ
Các binh sĩ Mỹ tại căn cứ Al-Asad, Iraq sau vụ tấn công trả thù bằng tên lửa đạn đạo của Iran ngày 8/1. Ảnh: AP

Sputnik dẫn số liệu do Lầu Năm góc công bố cho hay, 8 binh sĩ đã trở về Mỹ sáng 24/1 để tiếp tục điều trị y tế. Thêm 9 quân nhân đang chữa trị ở Đức và một người nữa đang điều trị tại Kuwait nhưng đã quay trở về Iraq để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trong khi đó, 16 binh sĩ khác bị chẩn đoán chấn động và chấn thương sọ não vẫn ở lại Iraq và hiện đã quay lại làm việc như bình thường.

Căn cứ không quân Al Asad ở Iraq bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa của Iran. Ảnh: CNN.

Hôm 8/1, Iran đã dội “mưa tên lửa” vào hai căn cứ có lính Mỹ tại Iraq để trả đũa việc Washington quyết định mở cuộc không kích sát hại Thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) 5 ngày trước đó.

Ban đầu, Washington khăng khăng không có trường hợp người nào bị thương vong vì vụ tấn công. Tuy nhiên, tuần trước, Bộ Tư lệnh Mỹ đặc trách miền Trung (CENTCOM) thừa nhận, 11 binh sĩ đang phải điều trị vì các thương tổn trong sự cố.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân Al Asad của Mỹ sau khi Iran không kích. Ảnh: Planet

Tối 7/1, Iran chôn cất thi thể Tướng Qassem Soleimani – chỉ huy Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ ám sát hồi tuần trước. Rạng sáng 8/1, khi việc này đã hoàn thành, lực lượng IRGC theo lệnh của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Iran đã phóng 15 tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, đẩy cao căng thẳng giữa Washington và Tehran sau việc Mỹ giết hại tướng lĩnh hàng đầu của Iran.

Hai trận không kích của Iran vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq hôm 8/1 là đòn trả đũa cho cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tướng Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ vào khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq chỉ chịu thiệt hại sau trận không kích bằng tên lửa của Iran. (Ảnh: Reuters)

Thành Nhân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều