+
Aa
-
like
comment

Lạnh người lời khai nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc ở TP.HCM

Hồng Anh - 26/12/2019 09:09

Tối 25-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc ở TP.HCM làm 1 người chết, 2 người bị thương khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Tối 25-12, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM xác nhận đã bắt giữ nghi phạm Lee Hyeong Won (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng 21-12.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP.HCM, vụ truy xét, bắt giữ nghi can gây án ráo riết trong 4 ngày qua là có sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc Công an TP, sự phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an 24 quận, huyện và sự phối hợp tích cực của Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau nhiều ngày điều tra truy xét, chiều 25-12, lực lượng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, phối hợp công an một số quận và cơ quan chức năng liên quan điều tra truy xét và khống chế bắt giữ Lee Hyeong Won tại một địa điểm trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1).

Nghi phạm Lee Hyeong Won (đeo kính) bị công an khống chế chiều 25-12.

Theo thượng tá Nam, nghi can gây án có kế hoạch từ trước. Cụ thể Lee HyeongWon đã sang Việt Nam 4 năm trước, lưu trú ở Q.1.

Sau khi bị khống chế bắt giữ đưa về cơ quan điều tra, Lee Hyeong Won khai nhận quanh co, không thừa nhận phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 25-12, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mới đây ngày 1/11, Lee HyeongWon từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam và dự kiến sẽ xuất cảnh ngay sau khi gây án không lâu. Nghi phạm Lee Hyeong Won nhập cảnh vào Việt Nam theo diện đi du lịch. Gây án xong, nghi phạm có kế hoạch xuất cảnh tẩu thoát nhưng bị cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ.

Lee HyeongWon khai, có biết gia đình bà Jung Yuong Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) từ trước nhưng không quen nhau.

Lee HyeongWon đã có thời gian 5 – 6 tiếng điều nghiên trước nhà bà Jung Yuong Sook tại đường Nội khu Hưng Phước 1, P. Tân Phong, Q.7, rồi mới quyết định ra tay.

Rạng sáng 21/12, Lee HyeongWon đột nhập vào nhà của bà Jung Yuong Sook bằng lối cửa sau.

Nghi can lẻn vào phòng ngủ của vợ chồng và con gái bà Jung Young Sook tại lầu 2. Lee HyeongWon dùng dao tấn công đâm bà Jung Yuong Sook tử vong tại chỗ. Nghi can đâm người chồng cũng gục trên giường.

Riêng cô con gái 16 tuổi chạy lên lầu 4 thì Lee HyeongWon uy hiếp, dọa buộc phải quay lại phòng ngủ để tìm tài sản đưa ra.

Thiếu nữ này lục trong nhà được 3 triệu đưa cho Lee HyeongWon rồi thừa cơ chạy thoát và khi đó bị thương tích. Lee HyeongWon đục két sắt trong phòng ngủ nhưng không được nên cướp 1 túi xách có 4 điện thoại và 1 số giấy tờ.

Lee HyeongWon cướp chiếc ô tô rời khỏi hiện trường. Lúc rạng sáng, Lee mang ô tô đến chân cầu Thủ Thiêm, Q.2 đốt phi tang.

Sau khi gây án, Lee đến thuê phòng ở 1 khách sạn tại phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 chờ đến ngày xuất cảnh.

Tuy nhiên, sau 4 ngày lẩn trốn, Lee HyeongWon đã bị bắt.

Bài mới
Đọc nhiều