+
Aa
-
like
comment

Lãnh đạo TP.HCM thăm Quân khu 7 và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

28/04/2020 20:51

Ngày 28-4, đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến thăm Bộ tư lệnh Quân khu 7 nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước. 

Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên tại TP.HCM luôn ghi nhớ công ơn của anh hùng liệt sĩ, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã chiến đấu hi sinh để thống nhất đất nước, trong đó có sự đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Ông Nhân gửi tới Bộ tư lệnh Quân khu 7 niềm tin sâu sắc rằng với trách nhiệm xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc ở địa bàn trú đóng, cán bộ chiến sĩ Quân khu 7 luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, gần đây khi cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng vũ trang Quân khu 7 cũng góp phần rất ý nghĩa.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết thế hệ trẻ TP sẽ kế tục sự nghiệp vẻ vang này của các lớp cha ông. Đảng bộ, chính quyền TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7, là địa bàn tin cậy về phòng thủ của đất nước trong bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo TP.HCM thăm Quân khu 7 và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 2.
Đoàn lãnh đạo TP chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7  

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chúc các sĩ quan, tướng lĩnh, chiến sĩ Quân khu 7 luôn mạnh khỏe, ý chí luôn kiên cường, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội tin cậy, giao phó.

Thay mặt cán bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7, trung tướng Trần Hoài Trung – chính ủy Quân khu 7 – bày tỏ sự biết ơn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Ông Trung cho biết lực lượng vũ trang Quân khu 7 xác định nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “chống dịch như chống giặc”, ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Quốc phòng là dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào thì quân đội phải luôn luôn đi đầu, xung kích phòng, chống dịch có hiệu quả.

Dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến thăm và tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – đại tá Từ Đễ, nguyên phó cục trưởng Cục Quân huấn; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) và gia đình cố thượng tướng Trần Văn Trà – nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo TP.HCM thăm Quân khu 7 và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 3.
Đại tá Từ Đễ – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (bìa phải) trò chuyện với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân  

Cùng ngày, đoàn các bộ TP do bà Nguyễn Thị Lệ – chủ tịch HĐND TP – cũng đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đợi (95 tuổi, ngụ phường 11, Q.3) và gia đình thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng (74 tuổi, phường Bình An, Q.2).

Đoàn do ông Phan Nguyễn Như Khuê – trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP – làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình trung tướng Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7 (ngụ phường 13, Q. Tân Bình).

Lãnh đạo TP.HCM thăm Quân khu 7 và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 4.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê thăm hỏi gia đình trung tướng Triệu Xuân Hòa  

Đoàn do trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Định (ngụ phường 2, Q.4), trung tướng Lưu Phước Lượng – nguyên phó ban Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và ông Đinh Quang Đệ – đạo trưởng Thiên Vương Tinh.

Cùng ngày, đoàn do bà Trần Thị Kim Yến – bí thư Quận ủy quận 1 – làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách (93 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, Q.1), gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Quách Thị Hồng (100 tuổi, ngụ phường 6, Q.Bình Thạnh) và gia đình thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (ngụ phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức).

Lãnh đạo TP.HCM thăm Quân khu 7 và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 5.
Bà Trần Thị Kim Yến chỉnh huân chương cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách  

TIẾN LONG – THẢO LÊ/ TTO

Bài mới
Đọc nhiều