+
Aa
-
like
comment

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bích Ngân - 25/07/2024 10:25

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội từ 7h – 22h ngày 25/7 và từ 7h – 13h ngày 26/7/2024. Đây là dịp để toàn thể nhân dân và các đoàn đại biểu trong và ngoài nước bày tỏ lòng thương tiếc, kính trọng đối với nhà lãnh đạo tài ba, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp phát triển của đất nước Việt Nam.

Sáng Ngày 25/7

Lễ viếng bắt đầu từ sáng sớm với sự tham gia của nhiều đoàn đại biểu từ các ban ngành, địa phương và quốc tế. Trong không khí trang nghiêm, từng đoàn đại biểu lần lượt vào viếng, bày tỏ lòng kính trọng và chia buồn với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

9h30: Đoàn Campuchia

Đoàn Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu vào viếng. Ông Hun Sen bày tỏ tình cảm thương tiếc và chia buồn cùng phu nhân và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, quan hệ hữu nghị anh em giữa Việt Nam và Campuchia đã được củng cố bền chặt, và hợp tác giữa hai nước đã đạt nhiều thành tựu.

9h20: Đoàn đại biểu Huyện Đông Anh

Tại thôn Lại Đà, đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh do Bí thư Huyện ủy Lê Trung Kiên làm trưởng đoàn vào viếng. Những ngày qua, người dân tại thôn Lại Đà đã treo cờ rủ và tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, bày tỏ lòng kính trọng và tự hào về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người con của quê hương Đông Anh.

9h15: Đoàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh Viện 108

Đoàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ do ông Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng vào viếng, chia sẻ tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư như một người ông, người cha trong gia đình. Thiếu tướng Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bày tỏ sự vinh dự khi được chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư trong thời gian qua.

8h50: Các Đoàn Đại Biểu Khác

Các đoàn Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Ban Cán sự Tòa án nhân dân tối cao, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Ngoại giao lần lượt vào viếng. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ, Tổng Bí thư là một lãnh đạo gần gũi, sâu sát và có tầm nhìn chiến lược về đối ngoại, luôn căn dặn ngành ngoại giao phải vượt ra khỏi những tư duy quen thuộc để suy nghĩ và hành động đạt tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

8h46: Đoàn Liên Minh Châu Âu (EU)

Đoàn Liên minh châu Âu (EU) do Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell dẫn đầu vào viếng. Phái đoàn EU tại Việt Nam đã chia sẻ lời chia buồn của Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa EU và Việt Nam.

8h25: Đoàn các Ban Đảng vào viếng

Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Các đoàn Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào viếng. Họ đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

8h23: Đoàn sinh viên lớp Văn khóa 8 (1963-1967)

Đoàn sinh viên Lớp Văn khóa 8 (1963-1967) – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng học tập, cũng vào viếng. Các bạn học cùng lớp với Tổng Bí thư đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về thời gian học tập cùng nhau và lòng kính trọng đối với người bạn ưu tú của họ.

8h16: Đoàn Thành Ủy Hà Nội

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UB TƯ MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn vào viếng. Tổng Bí thư từng có thời gian dài đảm nhiệm các chức vụ trong hệ thống chính quyền Thủ đô và luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

8h10: Đoàn đại biểu các nước Algeria, Vanuatu, Thụy Sỹ

Các đoàn đại biểu từ Algeria, Vanuatu, Thụy Sỹ lần lượt vào viếng. Họ đều bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ quốc tế của Việt Nam.

8h05: Đoàn Công an Trung Ương

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn vào viếng. Thượng tướng Lương Tam Quang đã viết bài “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”, nhấn mạnh sự chỉ đạo và quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư đối với lực lượng Công an nhân dân.

8h00: Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, luôn dành tình cảm gần gũi và có những chỉ đạo chiến lược quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

7h57: Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn vào viếng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, luôn nhắc nhở công tác này phải được tiến hành kiên quyết, kiên trì và có cách làm khoa học, bài bản.

7h57: Đoàn Ấn Độ

Đoàn Ấn Độ do Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval dẫn đầu vào viếng. Cố vấn Doval nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo uyên bác được nhân dân quốc tế kính trọng, và bày tỏ trân trọng sự lãnh đạo của ông trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ấn Độ.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, với sự tham gia của nhiều đoàn đại biểu trong và ngoài nước. Sự hiện diện của các đoàn đại biểu quốc tế cho thấy sự kính trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ quốc tế.

7h15:

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong đoàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vòng hoa của đoàn ghi dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Sau khi bước chậm rãi quanh linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên trong đoàn đã đến nắm tay phu nhân Ngô Thị Mận và gia quyến, chia sẻ sự mất mát.

7h10

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam TPHCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, nguyên lãnh đạo thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7h00:

Đại tá Nguyễn Trung Tâm, Chính ủy Đoàn Nghi lễ Quân đội thông báo đến giờ tổ chức lễ Quốc tang; trân trọng mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến ổn định vị trị để bắt đầu lễ viếng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng Ban tổ chức lễ tang đọc thông cáo đặc biệt tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương, sinh ngày 14/4/1944; quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tham gia công tác từ năm 1967; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/12/1967. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII; Tổng Bí thư các khoá XI, XII, XIII; Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bí thư Quân uỷ Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu Quốc hội các khoá XI đến khóa XV.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7 (tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Tổng Bí thư mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến.

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đọc danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 35 thành viên do Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Lễ tang. Danh sách Ban Tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 27 thành viên do Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm Trưởng Ban.

Tại Hội trường Thống Nhất – TPHCM lúc gần 7h, các đoàn đã nghiêm trang, ổn định theo sự sắp xếp của Ban tổ chức Lễ tang.

Trong hàng dài đoàn người tới tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối có màu áo cựu chiến binh, màu áo xanh của Đoàn Thanh niên, áo trắng và khăn quàng đỏ của đoàn học sinh…

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều