+
Aa
-
like
comment

Làng hoa Cúc Bình Định trúng đậm mùa Tết, thu về hàng tỉ đồng

Hồng Anh - 20/01/2020 10:38

Nhờ thời tiết thuận lợi và với kinh nghiệm nhiều năm, nông dân ở Bình Định đã trúng mùa hoa cúc Tết Canh Tý. Đến hôm nay, các nhà vườn trồng hoa cúc ở TX An Nhơn (H.Tuy Phước) đã bán hết, thu về hàng tỉ đồng.

Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng - ảnh 9
Chăm hoa cúc Tết trước khi thương lái đến chở đi

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Bình Định, TX An Nhơn, tận dụng mặt bằng các khu dân cư và đô thị đang đầu tư hạ tầng, 75 hộ nông dân các khu vực Vĩnh Liêm, Mai Xuân Thưởng, Kim Châu, Minh Khai, Trần Phú va Liêm Trực đã xuống giống trồng 21.000 chậu hoa cúc Tết pha lê và đại đóa có nguồn gốc từ Đà Lạt, tăng 3.000 chậu so với năm ngoái.

Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng - ảnh 1
Làng hoa Bình Định trúng mùa cúc Tết.

Ông Phạm Đậu, khu vực Minh Khai, phường Bình Định, có thâm niên 20 năm trồng hoa cúc hồ hởi chia sẻ: “Khu dân cư phía Bắc Tân An có 10 hộ trồng hoa số lượng lên đến 15.000 chậu. Riêng tui, do không có mặt bằng nên chỉ trồng 150 chậu (100 chậu cúc đại đóa và 50 chậu cúc pha lê) đường kính 50cm, cách đây 1 tháng thương lái đến xem hoa đặt cọc tiền trước và mới rồi chồng tiền đủ 250.000 đồng/chậu, so năm ngoái tăng 30.000 đồng/chậu, đến 26 tháng chạp này họ đến chở đi”.

Đến tham quan các làng hoa thuộc H.Tuy Phước, nhìn những ruộng hoa rực rỡ sắc vàng khoe sắc dưới nắng xuân. Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho biết: “Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ mà nhiều hộ nông dân thắng lớn, nhất là vụ hoa Tết hơn 200 hộ ở các thôn Quảng Nghiệp, An Cửu, Biểu Chánh trồng 40.000 chậu, đều đã bán hết cho thương lai cách đây nửa tháng”.

Giá bình quân 220.000 đồng/chậu hoa cúc, giá bán tăng 10% so năm ngoái, đã thu về gần 9 tỉ đồng, trừ chi phí lãi 4 tỉ đồng, mỗi hộ thu lãi trên 20 triệu đồng. Nhờ có thu nhập khá bà con ăn Tết vui hơn.

Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng - ảnh 2
Tết Canh Tý 2020, có những làng hoa Bình Định thu về hàng tỉ đồng nhờ… hoa cúc.
Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng - ảnh 3
Đến hôm nay, 26 tháng Chạp, nhiều hộ trồng hoa đã bán hết hàng

Còn ở làng hoa Bình Lâm, nằm dọc bờ sông Côn, bên tháp Bình Lâm thuộc xã Phước Hòa, có 300 hộ chuyên trồng hoa cúc bán Tết với gần 10.000 chậu. Đến thời điểm 24 tháng chạp bà con bán hoa thu về trên 8 tỉ đồng.

Nông dân Lê Công Minh, đang sử dụng máy bơm tưới 200 chậu cúc đại đóa, bộc bạch: “Năm ngoái tui thất thu do mua trúng phân dỏm bón cây bị héo chết dần lỗ mất 20 triệu, còn năm nay mua phân có thương hiệu uy tín, chăm sóc hợp lý nên cây hoa cành bông xum xuê, thương lái đến nhận vườn mua giá 450.000 đồng/chậu, tui kiếm được 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.

Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng - ảnh 4
Thương lái mua hoa cúc làng hoa Bình Lâm chở đi

Không những các làng hoa phường Bình Định, Phước Hưng, Phước Hòa bán được giá. Làng hoa xã Phước Hiệp, H. Tuy Phước người trồng hoa cũng vô cùng phấn khởi. “Với 29 hộ trồng hoa cúc đại đóa thôn Tú Thủy, lấy làm vui vì 3.000 chậu hoa cúc được bán giá cao nhất 1,7 triệu đồng/ chậu, thấp nhất là 750.000 đồng/chậu.

Ngoài ra, bà con nông dân Phước Hiệp cũng đã chuyển 3 ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa bán bình trong dịp Tết, với các loại hoa cúc, hoa lay ơn, vạn thọ… dự kiến thu nhập khoảng 300 triệu đồng/ha. “Nghề trồng hoa tuy là phụ, nhưng lại cho thu nhập chính của bà con trong xã nhiều năm nay”, ông Trình Ngọc Bích, khuyến nông xã khẳng định.

Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng - ảnh 6
Một hộ trồng hoa đang chỉnh sửa lại những chậu hoa cúc trước khi khách đến mang đi.
Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng - ảnh 7
Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng - ảnh 8
Ruộng hoa cúc phường Bình Định, TX An Nhơn trong mùa hoa Tết Canh Tý.
Làng hoa Bình Định trúng đậm hoa cúc Tết, thu về hàng tỉ đồng - ảnh 9
Chăm hoa cúc Tết trước khi thương lái đến chở đi
Tags:
Bài mới
Đọc nhiều