+
Aa
-
like
comment

Korea Times: Mở ra thời đại vàng kim ngạch thương mại Việt – Hàn

Bảo Trâm - 14/12/2021 10:28

Trang The Korea Times vừa có bài viết nói về chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hàn Quốc, và kế hoạch tìm kiếm phương án tăng cường hợp tác kinh tế Hàn-Việt nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. 

Theo đó, Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) chiều 13/12 đã tổ chức “Diễn đàn kinh doanh Hàn-Nhật tại trụ sở FKI ở Yeouido, Seoul, nhằm tìm kiếm phương án tăng cường hợp tác kinh tế Hàn-Việt nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Theo Korea Times, hơn 100 quan chức của hai bên tham dự sự kiện trực tuyến này, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Lê Minh Khái đang trong chuyến thăm Seoul, và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug. Ngoài ra, còn có đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam như xây dựng GS, Hanwa Techwin, trung tâm thương mại Lotte.

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch FKI Heo Chang-soo cho biết Việt Nam đang tăng tốc đổi mới kỹ thuật số, đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 5.000 USD vào năm 2025. Ông Heo đề xuất hai bên cùng mở ra thời đại kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD trong vòng hai đến ba năm tới, dựa trên nền tảng hợp kinh tế 30 năm qua.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư rất sôi nổi tại Việt Nam với hơn 9.000 doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm chất lượng cao cho 1 triệu người dân Việt Nam. Ông Heo kỳ vọng diễn đàn lần này sẽ là cơ hội để hai bên nâng tầm hợp tác song phương.

Trang Korea Times cũng trích lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bày tỏ cảm ơn Hàn Quốc đã tặng Việt Nam 1 triệu liều vắc-xin Covid-19 tháng 9 vừa qua. Ông Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam đang triển khai chương trình “Make in Vietnam”, chiến lược quốc gia về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nhảy vọt thành quốc gia công nghiệp vào năm 2030. 60% smartphone của doanh nghiệp Hàn Quốc đang được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Ông hy vọng sẽ có thêm nhiều sản phẩm công nghệ cao của Hàn Quốc được sản xuất tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tại diễn đàn cùng ngày, hai bên đã tiến hành ký kết hơn 10 biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế, như về xây dựng khu công nghiệp tại Việt Nam, đầu tư về môi trường, phụ tùng điện tử như chíp bán dẫn, điện thoại di động, theo Korea Times.

Tại diễn đàn, quan chức hai bên đã thảo luận về chiến lược vận dụng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có hiệu lực trong năm sau, lịch trình nối lại các đường bay quốc tế của Việt Nam, kế hoạch nới lỏng quy trình cách ly cho nhân lực doanh nghiệp, chiến lược phát triển ô tô điện và ngành công nghiệp chíp bán dẫn của Chính phủ Việt Nam.

Trang Korea Times cũng đưa ra nhận định các doanh nhân Hàn Quốc tin tưởng với những nỗ lực hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực như: năng lượng, bán dẫn và ICT trong tương lai, hợp tác đầu tư trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng sạch; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc đang nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng vì thế trong chuyến thăm lần này, thành phần có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và 5 lãnh đạo các Bộ liên quan, cho thấy quyết tâm thúc dẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương đạt mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2023.

Bảo Trâm (Theo The Korea Times)

Bài mới
Đọc nhiều