+
Aa
-
like
comment

Kiên quyết chống buôn lậu, hàng giả: Phó Thủ tướng nói không với vùng cấm

Thảo Nguyên - 20/06/2025 14:17

Tại phiên chất vấn sáng 20/6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có báo cáo toàn diện trước Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Theo Phó Thủ tướng, kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. GDP quý II ước đạt 7,6%, kéo mức tăng trưởng 6 tháng lên khoảng 7,3% – cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Các trụ cột nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều giữ vững đà tăng. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,2%, thu ngân sách đạt 66,2% kế hoạch, và dòng vốn FDI tiếp tục là điểm sáng với hơn 20 tỷ USD đăng ký.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận, mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 là rất thách thức trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và bất cập.

Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia như đường cao tốc Bắc – Nam, Cảng hàng không Long Thành, và các dự án năng lượng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu phấn đấu tăng 12%, hướng đến xuất siêu 30 tỷ USD. Về tiêu dùng, các chính sách tín dụng, thuế sẽ tiếp tục được điều chỉnh để kích cầu, hỗ trợ sức mua trong nước.

Một nội dung được nhấn mạnh đặc biệt là cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong 5 tháng đầu năm, hơn 40.000 vụ việc vi phạm đã bị phát hiện và xử lý, mang lại hơn 6.500 tỷ đồng cho ngân sách. Riêng trong cao điểm từ 15/5 đến 15/6, cơ quan chức năng khởi tố 204 vụ án, xử lý hàng hóa trị giá hơn 4.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng khẳng định tinh thần của Chính phủ là “không khoan nhượng, không có vùng cấm”, xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay vi phạm, khắc phục ngay bất cập trong khâu hậu kiểm. Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật, khơi thông nguồn lực thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Các dự án hạ tầng trọng điểm, không gian phát triển mới như cảng miễn thuế, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế… sẽ được triển khai quyết liệt trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng bày tỏ quyết tâm của Chính phủ trong việc đạt được các mục tiêu lớn đến năm 2030 và 2045. Đồng thời, ông kêu gọi sự chung tay của toàn hệ thống chính trị và người dân để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, bền vững.

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho thấy một Chính phủ đang trong thế chủ động, quyết liệt hành động với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả kinh tế khả quan trong bối cảnh quốc tế còn nhiều bất ổn là điểm sáng đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thách thức về duy trì đà tăng trưởng, quản trị rủi ro vĩ mô và kiểm soát vi phạm kinh tế – thương mại vẫn rất lớn.

Cam kết “không khoan nhượng, không có vùng cấm” trong chống buôn lậu và hàng giả được xem là thông điệp mạnh, thể hiện ý chí làm trong sạch môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin người dân và doanh nghiệp – một yếu tố quan trọng cho tăng trưởng bền vững.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều