+
Aa
-
like
comment

Kiên Giang làm gì để “sửa sai” sau chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19?

14/09/2021 07:02

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, Kiên Giang đã đề ra lộ trình mới với những bước đi nhanh chóng, hiệu quả trong phòng chống dịch trong tình hình mới.

“Kiên Giang đề ra lộ trình hành động mới, nhanh chóng, hiệu quả để đáp ứng với tình hình mới trong phòng chống dịch” – ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết về định hướng hoạt động của Kiên Giang sau khi quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp vào sáng 13.9.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Kiên Giang xác lập lộ trình mới để đáp ứng yêu tình hình mới trong phòng chống dịch. Ảnh: LT
Sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Kiên Giang xác lập lộ trình mới để đáp ứng yêu tình hình mới trong phòng chống dịch. Ảnh: LT

Từ một địa phương có nhiều vùng xanh, Kiên Giang đã chuyển sang có nhiều vùng đỏ. Tính đến 19h ngày 11.9.2021, toàn tỉnh có 3.367 ca mắc COVID-19, tử vong 25 ca.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như việc chấp hành giãn cách chưa nghiêm, thiếu chặt chẽ trong kiểm soát dịch, để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”… Bên cạnh đó, vai trò tham mưu của các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch còn hạn chế, lúng túng, chưa đề xuất những biện pháp chỉ đạo sâu sát, hiệu quả…

Để khắc phục tình trạng này, trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kiên Giang đề ra 11 giải pháp với những bước đi cụ thể. Theo đó, nổi bật là việc chấn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện phòng chống dịch, nhất là xét nghiệm sàng lọc cộng đồng… để hướng tới mục tiêu bóc tách khẩn cấp F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly triệt để F1 nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Đồng thời thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16 nhằm bảo vệ chặt chẽ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, tiến tới kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh.

Tăng cường xét nghiệm để bóc tách khẩn cấp F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: LT
Tăng cường xét nghiệm để bóc tách khẩn cấp F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: LT

Cụ thể, tổ chức xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây của dịch. Và mỗi địa phương phải có chiến lược xét nghiệm phù hợp, đồng thời kết hợp chặt chẽ với việc siết chặt kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài. Kiên Giang đặc biệt quan tâm, tăng cường công tác y tế, nhất là y tế trong điều trị người mắc COVID-19. Đối với những nơi thực hiện giãn cách, phải bố trí cơ sở y tế hợp lý để người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất. Bên cạnh đó, song song với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Kiên Giang cũng xác định xây dựng các biện pháp khôi phục nền kinh tế, tạo điều kiện khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh…

Lục Tùng

Bài mới
Đọc nhiều