+
Aa
-
like
comment

Khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq trúng đạn pháo cối

Thành Nhân - 05/01/2020 06:13

Truyền thông Iraq đưa tin, Khu vực Vùng Xanh gần Đại sứ quán Mỹ đã bị trúng đạn pháo cối.

Nguồn tin an ninh từ Phòng đặc biệt phụ trách bảo vệ Vùng xanh đã xác nhận tin này và cho biết một quả đạn pháo rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh, quả đạn pháo thứ hai rơi gần ở khu vực Al-Jadiriya ở thủ đô Baghdad làm năm người bị thương. Con đường dẫn đến Đại sứ quán Mỹ đã bị đóng cửa sau đó.

khu vuc gan dai su quan my o iraq trung dan phao coi hinh 1
Đạn pháo đã phá hủy nhiều xe ô tô ở vùng Xanh. Ảnh: RT

Cùng thời điểm này, 4 quả tên lửa Katyusha đã bắn vào căn cứ không quân Balad, nơi đang tập trung quân tiếp viện Mỹ. Vụ tấn công này không gây thương vong. Các vụ bắn tên lửa và đạn pháo này diễn ra một ngày sau khi Chỉ huy của lực lượng Quds của Iran Qassem Soleimani bị sát hại trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó nói rằng Chỉ huy Lực lượng Quds Soleimani đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công lớn nhằm vào hàng trăm người Mỹ và coi vụ việc trên là “bước đi hợp pháp và phòng thủ”. Ông Pompeo nói thêm rằng Mỹ không tìm cách leo thang với Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ đáp trả gay gắt.

Trong diễn biến mới nhất, Phó Chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Ali Fadawi ngày 4/1 xác nhận đã nhận được tin nhắn từ Mỹ sau cái chết của chỉ huy của Lực lượng Quds với thông điệp phản ứng “tương xứng”. Phó Chỉ huy Fadawi nói rằng “Mỹ tuyên bố nếu bạn muốn trả thù họ sẽ trả thù tương ứng.” Bức thư này do đặc phái viên Thụy Sĩ đại diện cho lợi ích của Mỹ ở Iran chuyển tới.

Đức nỗ lực giảm căng thẳng Trung Đông

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Heiko Maas cho biết, trong những ngày tới, Đức sẽ làm tất cả những gì có thể để tình hình không leo thang thêm nữa. Đức sẽ tiến hành đối thoại với các đối tác trong khu vực, kể đàm phán với Iran.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: Reuters

Cũng theo Ngoại trưởng Heiko Maas, ông đã liên lạc với các đối tác như Anh, Pháp, người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Những tuyên bố của Ngoại trưởng Đức được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp diễn căng thẳng sau vụ máy bay không người lái của Mỹ tấn công sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq hôm 2/1, khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Soleimani, và ông Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Chỉ huy Lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq thiệt mạng. Lầu Năm Góc xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị không kích nhằm sát hại Thiếu tướng Soleimani.

Tiêu Điểm (Tổng hợp)

Bài mới
Đọc nhiều