+
Aa
-
like
comment

Không khí Hà Nội ở mức kém

08/12/2020 09:58

Hơn 20 điểm quan trắc đồng loạt ở Hà Nội cho thấy chất lượng không khí ở mức kém, sáng 8/12.

Bầu trời khu vực từ quận Thanh Xuân nhìn về phía tòa nhà Keangnam, sáng 8/12. Ảnh: Bá Đô
Bầu trời khu vực từ quận Thanh Xuân nhìn về phía tòa nhà Keangnam, sáng 8/12. Ảnh: Bá Đô

Lúc 7h, các điểm quan trắc không khí trong khu vực nội thành của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiển thị chỉ số ở mức kém (AQI từ 101-150); một số nơi ngoại thành ở mức trung bình; không có điểm chỉ số không khí tốt.

Trong đó, hai điểm công viên hồ Thành Công (Đống Đa) và trụ sở Công an phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm) không khí ở mức xấu (AQI trên 150).

Theo bảng quy đổi giá trị AQI, chỉ số mức kém nghĩa là nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe, nên hạn chế hoạt động ngoài trời; ở mức xấu, những người bình thường bắt đầu bị ảnh hưởng tới sức khỏe, còn nhóm nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn…

Bầu trời Hà Nội đoạn quốc lộ 5 kéo dài nối cầu Nhật Tân phủ lớp bụi mù, chiều 7/12. Ảnh: Phạm Chiểu
Bầu trời Hà Nội đoạn quốc lộ 5 kéo dài nối cầu Nhật Tân phủ lớp bụi mù, chiều 7/12. Ảnh: Phạm Chiểu

Điểm quan trắc của Đại sứ quán Mỹ tại quận Hai Bà Trưng cho chỉ số AQI là 155; Đại sứ quán Pháp trên phố Trần Hưng Đạo là 145.

Điểm quan trắc của Tổng cục Môi trường trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) ghi nhận không khí lúc 8h ở mức trung bình, sáng sớm nay mức kém.

Cùng lúc này, trang Airvisual xếp Việt Nam nằm trong top nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI trên 150. Trang này cũng dự báo từ ngày mai (9/12), mức độ ô nhiễm ở Hà Nội tăng cao hơn và đến ngày 12/12 chỉ số AQI lên mức 194.

Chỉ số mức độ an toàn của không khí ở Hà Nội lúc 8h50 sáng 8/12. Ảnh: Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô
Chỉ số mức độ an toàn của không khí ở Hà Nội lúc 8h50 sáng 8/12. Ảnh: Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô

Hệ thống quan trắc Pamair phủ một màu cam, đỏ biểu thị cho ô nhiễm không khí ở mức kém và xấu. Riêng điểm quan trắc tại Vân Côn (Hoài Đức) AQI là 214, tương đương mức rất xấu. Hai điểm tại khu công nghệ cao Hoà Lạc (Thạch Thất) và huyện Quốc Oai mặc dù xa trung tâm nhưng chỉ số ô nhiễm vẫn ở mức 199.

Ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nhận định Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào khoảng thời gian mức độ ô nhiễm trầm trọng hơn.

“Ngoài những nguyên nhân chính như giao thông, xây dựng, đốt rác…, thì hình thái thời tiết mùa đông cũng làm cho mức độ ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn so với những mùa khác”, ông Tùng nói và cảnh báo người dân nên đeo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân trong khi chờ các biện pháp từ cơ quan chức năng.

Gia Chính/VNE

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều