+
Aa
-
like
comment

Khởi tố vụ án ‘lãng phí’ xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2

07/07/2025 17:44

Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức phiên họp lần thứ 28 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Một trong những thông tin thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận chính là việc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2 tại Hà Nam. Cùng với đó, 5 bị can bị khởi tố vì có hành vi vi phạm quy định đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng, gây thất thoát và lãng phí ngân sách nhà nước.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất đưa 6 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Hai dự án này vốn được kỳ vọng là những công trình y tế hiện đại bậc nhất, góp phần giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai, cả hai vẫn chưa thể đi vào vận hành, để lại hình ảnh những tòa nhà đồ sộ phủ bụi, cơ sở hạ tầng xuống cấp, trở thành biểu tượng của sự trì trệ và lãng phí trong đầu tư công.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, hàng loạt sai phạm đã xảy ra từ khâu thiết kế, thẩm định, đấu thầu cho đến điều chỉnh hợp đồng. Cụ thể, tổng mức đầu tư bị nâng khống, khối lượng thi công không đúng thực tế, hợp đồng thiết kế – thi công thiếu chặt chẽ khiến ngân sách bị đội lên hơn 1.200 tỷ đồng. Đây không chỉ là con số, mà là những giường bệnh, thiết bị cứu người bị chậm đưa vào sử dụng – một cái giá quá đắt cho sự thiếu trách nhiệm và buông lỏng quản lý.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, chỉ trong vòng 2 tháng rưỡi sau khi có kết luận thanh tra, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ và khởi tố vụ án. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm” trong công cuộc chống tham nhũng mà còn cho thấy quyết tâm chấn chỉnh các dự án công chậm tiến độ, đặc biệt trong lĩnh vực y tế – nơi liên quan trực tiếp đến sinh mạng và sức khỏe của người dân.

Không chỉ xử lý sai phạm, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 34 để tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai bệnh viện. Mục tiêu là đưa cả hai vào hoạt động vào tháng 11/2025 – sớm hơn một tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Đây là động thái cho thấy sự đồng bộ trong chỉ đạo và thực thi: sai phạm bị xử lý nghiêm, còn quyền lợi của nhân dân thì phải được đảm bảo, không thể vì những cá nhân sai phạm mà chậm trễ thêm nữa.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Từ vụ việc này, có thể rút ra nhiều bài học sâu sắc. Đầu tiên là bài học về trách nhiệm cá nhân trong quản lý dự án công – những hợp đồng thiếu kiểm tra, giám sát lỏng lẻo không thể tiếp tục là “vùng xám” trong đầu tư công. Thứ hai là tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất – điều không chỉ làm rõ sai phạm mà còn mở đường cho sự phục hồi niềm tin từ phía người dân.

Quan trọng hơn, việc xử lý nghiêm minh và thúc đẩy sớm đưa bệnh viện vào hoạt động là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: mọi công trình đều phải vì dân, mọi đồng tiền ngân sách đều phải được sử dụng hiệu quả. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, sắp xếp bộ máy và siết chặt kỷ luật công vụ, vụ việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 chính là hồi chuông cảnh tỉnh và cũng là một bước ngoặt – không chỉ dừng lại ở hậu quả, mà phải tiến tới chấm dứt cơ chế “công trình trùm mền”.

Từ những nền móng chậm chạp, mong rằng cả hai bệnh viện sẽ sớm trở thành những biểu tượng mới – không chỉ của y tế hiện đại, mà còn là của một nền quản trị công minh bạch, kỷ cương và đặt người dân ở trung tâm.

Ngọc Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều