+
Aa
-
like
comment

Khởi tố kẻ đưa người vượt biên trái phép vào Việt Nam để lấy 3,5 triệu đồng

13/08/2020 19:59

Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng Lầu Bá Chù (Nghệ An) vẫn liều lĩnh đưa người vượt biên từ Lào về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để lấy tiền công 3,5 triệu đồng.

Ngày 13-8, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ Lầu Bá Chù (SN 1989, trú xã Nậm Cắn, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) để làm rõ việc đưa người nhập cảnh trái phép.

Lầu Bá Chù làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Báo Biên phòng
Lầu Bá Chù làm việc với cơ quan chức năng – Ảnh: Báo Biên phòng

Trước đó, vào chiều ngày 11-8, tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng phòng Trinh sát, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn bắt giữ đối tượng Đậu Xuân Chung (SN 1980, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi nhập cảnh trái phép.

Làm việc với cơ quan chức năng, Chung khai nhận đã được Lầu Bá Chù đưa vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Tiền công Chung trả cho Chù là 3,5 triệu đồng. Cụ thể, Chù đã cho người đón Chung ở sát biên giới rồi vượt đường rừng vào Việt Nam. Khi Chung đã được chở bằng xe máy đi đến đoạn khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm cắn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện BĐBP tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơn, bàn giao Lầu Bá Chù cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài mới
Đọc nhiều