+
Aa
-
like
comment

Khi Việt Nam hoàn tất ‘bản đồ quyền lực’ toàn cầu: Từ đối tác chiến lược đến tầm vóc quốc gia dẫn dắt

Thảo Nguyên - 30/10/2025 14:16

Chiều 29-10 (giờ Anh, rạng sáng 30-10 giờ Việt Nam), ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer, hai nhà lãnh đạo đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Anh, đưa Anh trở thành quốc gia thứ 14 có cấp độ quan hệ cao nhất với Việt Nam.

Đặc biệt, với bước tiến này, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – gồm Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Pháp. Đây là dấu mốc ngoại giao mang tính lịch sử, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong hệ thống chính trị – kinh tế toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam – Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện 

Thỏa thuận nâng cấp quan hệ với Anh không chỉ là một bước tiến song phương mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, việc duy trì được các mối quan hệ cấp cao với cả 5 cường quốc lớn nhất thế giới chứng minh rằng Việt Nam đã trở thành một đối tác tin cậy, có uy tín và vai trò trọng yếu trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Anh, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và hướng tới tương lai. Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh để nâng tầm quan hệ trên nhiều trụ cột quan trọng, từ chính trị – ngoại giao, quốc phòng – an ninh, đến khoa học – công nghệ, tài chính, giáo dục và biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định, Chính phủ Anh mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ toàn diện, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mà Anh vừa chính thức gia nhập.

Theo Tuyên bố chung gồm 48 điểm, Việt Nam và Anh thống nhất thúc đẩy hợp tác trên 6 trụ cột chính:

Chính trị – Ngoại giao, Quốc phòng – An ninh: Hai bên cam kết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống nhập cư bất hợp pháp.

Kinh tế – Thương mại – Đầu tư – Tài chính: Hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong thời gian tới; thúc đẩy hợp tác trong thương mại điện tử, dịch vụ tài chính và đầu tư xanh.

Khoa học – Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số: Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế công nghệ cao.

Giáo dục – Đào tạo, Y tế: Hai bên tiếp tục mở rộng chương trình học bổng, trao đổi học thuật, hợp tác y tế và nghiên cứu khoa học.

Môi trường – Năng lượng – Chuyển đổi xanh: Chính phủ Anh khẳng định hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Giao lưu văn hóa và hợp tác nhân dân: Hai bên tăng cường hợp tác giữa các địa phương, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, du lịch và trao đổi nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Với tư cách thành viên năng động của ASEAN, Việt Nam đóng vai trò cầu nối giúp Anh tiếp cận thị trường Đông Nam Á, khu vực đang nổi lên như một trung tâm kinh tế – công nghệ mới của thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Anh thúc đẩy quan hệ hợp tác Anh – ASEAN, góp phần tăng cường kết nối kinh tế và an ninh khu vực.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược “Toàn cầu Anh” (Global Britain)” sau Brexit, khi Anh tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở châu Á – Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Việt Nam – với nền chính trị ổn định, tăng trưởng bền vững và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao – trở thành đối tác lý tưởng để Anh tăng cường hiện diện trong khu vực.

Một điểm nhấn nổi bật trong quan hệ Việt – Anh giai đoạn mới là hợp tác trong chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh và phát triển bền vững.

Anh, với thế mạnh về công nghệ năng lượng tái tạo, sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng các dự án năng lượng sạch, giảm phát thải và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Điều này không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu môi trường quốc gia, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống lừa đảo quốc tế và các vấn đề di cư, thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Việc Việt Nam thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện với Anh đã hoàn thiện “bức tranh 5 cường quốc” – khi Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện của toàn bộ các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đây không chỉ là thành tựu mang tính biểu tượng, mà còn là minh chứng sống động cho chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác của Việt Nam.

Trong thế giới đầy cạnh tranh và biến động, Việt Nam đang khẳng định bản lĩnh của một quốc gia tự tin, chủ động, dám vươn ra toàn cầu bằng trí tuệ và ngoại giao mềm, đồng thời giữ vững nguyên tắc không liên minh, không đối đầu, không chọn phe.

Thỏa thuận Việt Nam – Anh không chỉ là một văn kiện ngoại giao, mà là dấu ấn cho tầm vóc mới của Việt Nam trong quan hệ quốc tế – một đất nước độc lập, tự cường, hội nhập sâu rộng và kiến tạo hòa bình.

Với tầm nhìn chiến lược và chính sách đối ngoại nhất quán, Việt Nam đang dần trở thành “điểm kết nối tin cậy” giữa các trung tâm quyền lực toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều