Khi người phạm tội Trung Quốc bị nghiêm trị bởi pháp luật Việt Nam
Còn nhớ vào tháng 08/2019, dư luận đã rất phẫn nộ khi nghe tin 3 người Trung Quốc (TQ) đã giết tài xế Việt Nam rồi vứt xác xuống sông Hồng phi tang. Mặc dù, chỉ sau 1 ngày chạy trốn hàng trăm km, các đối tượng này đã bị bắt giữ, tuy nhiên dư luận vẫn chờ đợi một bản án nghiêm khắc với những kẻ thủ ác này. Và mới đây, TAND Hà Nội đã tuyên 3 án tử đối với những kẻ ham ăn lười làm, sẵn sàng vì tiền, ngang nhiên sang nước khác giết người một cách tàn độc và ghê rợn như vậy.

Bản án không chỉ mang lại công bằng cho nạn nhân xấu số bị sát hại dã man mà còn là lời cảnh tỉnh cho những kẻ phạm tội TQ đã và đang có ý định thực hiện hành vi trái pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam. Và đây cũng là lời đáp trả chính xác nhất cho luận điệu, “phạm luật Việt Nam mà mang về Trung Quốc xử”.
Thời gian qua, do vị trí địa lý, Việt Nam nằm sát bên TQ với đường biên giới dài 1.449,566 km nên đã tạo ra những trường hợp, người TQ sang Việt Nam phạm tội. Như việc xuất hiện tình trạng người TQ cho vay nặng lãi tại TP HCM; thuê khách sạn thực hiện các hoạt động thao túng chứng khoán; đánh cắp thông tin thẻ ATM; mượn danh để mua gom đất dọc bờ tường sân bay Nội Bài; người TQ là hướng dẫn viên xuyên tạc lịch sử; người TQ vào Việt Nam mặc áo có đường lưỡi bò, lưu hành chui sách vở, phim ảnh có đường lưỡi bò…
Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng đã ra sức trấn áp, răn đe, bắt giữ và xử lý hàng loạt các đối tượng người TQ vi phạm pháp luật Việt Nam. Như các sự vụ: TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử 5 đối tượng người TQ trong đường dây tổ chức mang thai hộ. Tuyên phạt các bị cáo Cai GuoLin (sn 1982, trú tại tỉnh Phúc Kiến, TQ) 36 tháng tù và nộp phạt 30 triệu đồng; Cai GuoFang (sn 1965, trú tại tỉnh Phúc Kiến, TQ) 30 tháng tù và nộp phạt 30 triệu đồng; TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa sơ thẩm vụ “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo: Phùng Hải Xuân (SN 1993), Phùng Tiểu Xung (SN 1993, đều trú tại khu Mậu Cảng, TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Tuyên phạt bị cáo Xuân 5 năm tù, bị cáo Xung 4 năm tù giam, sau khi chấp hành xong bản án, hai đối tượng này sẽ bị trục xuất về Trung Quốc. TAND Hải Phòng ngày 24/08/2014 cũng xét xử công khai vụ án hình sự đối với 4 người TQ gồm: Xiong Jie (SN 1979, trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Lin Wei (SN 1964, trú tại tỉnh Triết Giang, Trung Quốc); Lin Jia Jun (SN 1993, trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Lin Li Hua (SN 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Mới đây nhất, 6 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù giam. Vào ngày 21/7 vừa qua, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo luật định. Đối tượng người TQ cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cũng đã “sa lưới” lực lượng công an và được di lý về Công an thành phố Đà Nẵng. Tới đây có lẽ còn nhiều sự vụ tương tự được đem ra xét xử, thậm chí lưu động trước bàn dân thiên hạ.
Rõ ràng, bất cứ ai vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị nghiêm trị.
Thu An