+
Aa
-
like
comment

Khẳng định chặng đường vẻ vang 75 năm hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam

06/01/2021 19:41

Chiều 6-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2021).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Tới dự buổi gặp mặt có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội khóa XI, khóa XII; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội khóa IX, khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa X, khóa XI Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng.

Cùng dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các thế hệ đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ôn lại ngày này cách đây 75 năm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”, toàn thể nhân dân ta trên mọi miền Tổ quốc, không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo đã nô nức đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, kế thừa truyền thống của 13 khóa Quốc hội, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, Quốc hội khóa XIV đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng đến ngoại giao nghị viện, đóng góp quan trọng vào những thành tựu lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần 35 năm đổi mới…

“Những thành tựu to lớn cùng với truyền thống quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến định, luật định. Đặc biệt là những bài học xuyên suốt, cốt lõi, còn nguyên giá trị, mang tính thời đại về: Sức mạnh đoàn kết; tư tưởng trọng dân, gần dân, thân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn, “biến nguy thành cơ”…”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đất nước nói chung và của Quốc hội nói riêng là rất nặng nề, đòi hỏi hoạt động của Quốc hội cần tiếp tục được đổi mới, cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, với sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ, chia sẻ, giám sát của cử tri, nhân dân cả nước, Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc”, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Trong không khí xúc động hồi tưởng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân nguyện và nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII và đồng chí Bùi Ngọc Thanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa X đã chia sẻ những kỷ niệm công tác tại Quốc hội qua các thời kỳ, đồng thời bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển của Quốc hội trong thời gian tới để xứng đáng là cơ quan đại diện cho nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

HNM

Bài mới
Đọc nhiều