+
Aa
-
like
comment

Khẩn cấp: Sạt lở đất, nghi vùi lấp hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 337 ở Quảng Trị

Thành Nhân - 18/10/2020 07:03

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho hay hơn 20 cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 337 (đóng quân tại Hướng Hoá, Quảng Trị) nghi bị đất đá vùi lấp sau sạt lở đất. Theo thông tin tại hiện trường, quả núi bất ngờ sạt lở vùi lấp nhiều người ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị) lúc 1h sáng 18/10.

Dẫn thông tin từ Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, báo QĐND cho biết, có 5 đồng chí may mắn được cứu ra ngoài, hiện vẫn còn 22 đồng chí nghi bị vùi lấp.

Lúc 6h20 sáng 18/10, có mặt tại hiện trường vụ lở núi, ông Hà Ngọc Dương, Phó chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, nói diện tích sạt lở rộng hơn một ha, đất đá ập xuống các khu nhà của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 nơi có nhiều quân nhân, hiện vẫn thấy một số vết tích các căn nhà.

“Từ 2h sáng đến giờ, núi sạt liên tiếp 4 đến 5 lần, nổ như bom, cả quả núi chực chờ rớt xuống”, ông Dương nói. Nhà chức trách chưa thể tiếp cận hiện trường do Hướng Phùng đang mưa rất to, quả núi nhiều khả năng tiếp tục sạt lở.

Các tổ cứu hộ, cứu nạn được triển khai đế hiện trường sạt lở tại Hướng Hoá, Quảng Trị, PV cũng đang theo đoàn

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN, đoàn kinh tế 337 thuộc Quân khu 4, thông tin ban đầu cho hay “hơn 20 cán bộ chiến sĩ đang bị vùi dưới lòng đất”. Do thời tiết xấu nên những người tham gia đào bới để tìm đồng đội phải lùi ra, tìm các biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Lúc này Quân khu 4 đồng thời làm lễ viếng, lễ truy điệu cho 13 liệt sĩ ở trạm kiểm lâm 67, vừa cùng tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm các công nhân mất tích tại nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, và phải tiếp tục chỉ đạo để khắc phục hậu quả vụ sạt lở núi tại Hướng Phùng.

“Tối qua, tôi đã lệnh cho tất cả các đơn vị đứng chân trên địa bàn Quân khu 4, Quân khu 5 tổ chức kiểm tra nhưng chưa xong thì lại xảy ra sự việc này”, Thượng tướng Phan Văn Giang nói.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN. Trong ảnh Theo Thượng tướng Phan Văn Giang chia buồn cùng gia đình thân nhân các liệt sĩ trong vụ 13 cán bộ bị nạn ở Huế.

6 giờ sáng ngày 18-10, trao đổi với PV, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện ông cùng với đoàn công tác đang trên đường lên huyện miền núi Hướng Hóa để xác minh 1 vụ sạt lở đất xảy ra tại nơi tiểu đoàn của Sư đoàn 337 đóng quân.

Lúc 4 giờ ngày 18.10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, xác nhận với PV về thông tin xảy ra 1 vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Đồng, thông tin ban đầu rất ít ỏi, chỉ biết xảy ra ở địa bàn đóng quân của Sư đoàn 337. Khi sạt lở xảy ra, có hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi.

“Đến rạng sáng nay do mưa lớn, địa bàn nguy hiểm, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường để xác minh các thông tin chính xác tới đâu”, ông Đồng nói.

Vụ sạt lở nhìn từ xa. Ảnh: Quang Hà
Sạt lở đất, nghi vùi lấp hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn 337 - 1
Đất ở miền núi Quảng Trị sau nhiều ngày mưa đã no nước, rất dễ xảy ra sạt lở (Trong ảnh là sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL 9 sáng 17/10. Ảnh: Nguyễn Phúc/Thanh niên)
Tuyến đường ở Hướng Hoá bị lũ cuốn tan. Ảnh: VietNamNet

Khu vực sạt lở xảy ra ở địa bàn đóng quân của Sư đoàn 337. Hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi lấp.

Hiện tại, ông Hà Sỹ Đồng đang cùng các cán bộ trực tiếp xuống hiện trường vụ việc.

Ông Đồng cho biết: “Con số chính xác như thế nào chưa cung cấp được, phải đến nơi mới có thể nắm và thông tin thêm”.

Hiện có khoảng 200 cán bộ chiến sĩ của đơn vị 968 đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại đây.

Quảng Trị họp khẩn lúc 2h sáng. Ảnh: CTV

Ngay lúc 2 giờ sáng ngày 18.10, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Tại đây, tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại H.Hướng Hóa do ông Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn, cùng ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và 1 số sở, ngành lên ngay H.Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia. Ngoài ra tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ…

Theo ông Trần Hữu Hùng, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Quảng Trị, đường vào hiện trường vụ sạt lở từ TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa) đi vào Sư đoàn 337 bị tắc cục bộ ở km số 5 và km 15. Lực lượng chức năng đang tiến hành giải tỏa.

Lực lượng chức năng đang điều động phương tiện tiến hành giải tỏa, thông đường vào khu vực sạt lở

Tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa do ông Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn, cùng ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia. Ngoài ra tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ…

Cũng trong lúc này, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hoá cùng đoàn lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường. Hiện đoàn cứu hộ đang cách hiện trường 17km.

Sáng nay, địa bàn huyện Hướng Hoá, Quảng Trị có mưa lớn. Khu vực này có nguy cơ sạt lở rất cao. Hiện các lực lượng chức năng vẫn chưa tới hiện trường để xác minh được vụ việc.

Lực lượng chức năng cùng phương tiện đang nỗ lực lực khắc phục sạt lở, thông đường tiếp cận hiện trường
Đưa lực ượng lên cứu nạn vụ sạt lở
Lực lượng chức năng băng rừng vào cứu nạn hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp
Đường lên danh trại bị sạt lở nghiên trọng
Điều phương tiền xe xúc, xe ủi lên giải phóng đường bị sạt lở vào doanh trại Đoàn Kinh tế – Quốc phòng, sư đoàn 337
Đưa xe ủi lên cứu nạn vụ vùi lấp

Theo ghi nhận của PV, đến 7 giờ 10 phút, tại Km 222H2, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị tắc đường nghiêm trọng. Phương tiện ách tắc một đoạn dài. Lực lượng công binh cắt rừng vào hiện trường cách vị trí ách tắc này khoảng 3 km.

Khu vực thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Trong khua 17 đến rạng sáng 18-10, nhiều nơi tại Quảng Trị nước lên nhanh và ngập sâu, trên mạng xã hội facebook nhiều người đăng tải nội dung cầu cứu.

Lực lượng chức năng tại các địa phương, trong đêm đã tiến hành di tản nhiều người từ những khu vực nguy hiểm lên những nơi cao để trú ngụ.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 17-10, một vụ sạt lở đất khác cũng xảy ra tại huyện Hướng Hóa vùi lấp 1 gia đình có 6 người, ban đầu lực lượng tại chỗ đã tìm thấy 2 thi thể, những người khác đang tiếp tục tìm kiếm.

BBT Cánh Cò tiếp tục cập nhật vụ việc.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều