+
Aa
-
like
comment

Khám xét khẩn cấp Phúc Lâm Petro ở Q.7 liên quan vụ 200 triệu lít xăng giả

Hồng Anh - 07/04/2021 13:04

Liên quan đường dây làm giả 200 triệu lít xăng, công an đang khám xét khẩn cấp tại Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm (Phúc Lâm Petro, số 60A Hoàng Quốc Việt, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM).

Khám xét khẩn cấp tại Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm (Phúc Lâm Petro, số 60A Hoàng Quốc Việt, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) /// Ảnh: Thanh Tuyền
Khám xét khẩn cấp tại Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm (Phúc Lâm Petro, số 60A Hoàng Quốc Việt, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM)

Mở rộng điều tra về đường dây làm giả 200 triệu lít xăng, sáng 7.4, nhiều cán bộ Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an cùng với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (Phúc Lâm Petro, số 60A Hoàng Quốc Việt, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM).

Nguồn tin của PV cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp C02 và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an Bình Phước khám xét thêm chín địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Phúc Lâm Petro. Công an Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Huy Lập, Tổng giám đốc Phúc Lâm Petro, để điều tra về hành vi buôn lậu.

Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Đang khám xét khẩn cấp Phúc Lâm Petro ở Q.7 - ảnh 1
Công an Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Huy Lập, Tổng giám đốc Phúc Lâm Petro, để điều tra về hành vi buôn lậu.

12h15 ngày 7-4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa căn nhà số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7 để khám xét. Theo ghi nhận, nhiều xe con biển xanh mang biển số 80A, 60C vẫn đang dừng xung quanh căn nhà 60A.

Công ty đăng ký lần đầu vào cuối năm 2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29-6-2020 với vốn đầu tư là 153 tỉ đồng. Tổng giám đốc công ty là ông Trần Huy Lập (61 tuổi, trú tại phường 15, quận Phú Nhuận).

Công ty Phúc Lâm Petro làm mảng nhập khẩu xăng dầu, là một nhà phân sối sỉ và bán lẻ xăng dầu lớn ở TP.HCM và các tỉnh thành phía nam.

Lực lượng chức năng khám xét tại Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm – Ảnh: Công an cung cấp

Nguồn tin của PV cho biết, tại TP.HCM, ngoài việc khám xét khẩn cấp tại trụ sở Phúc Lâm Petro ở Q.7, cơ quan công an còn tiến hành khám xét 2 địa điểm khác… liên quan đường dây làm giả 200 triệu lít xăng.

Như PV đã thông tin, ngày 6.2, Công an Đồng Nai đã ra quân triệt phá đường dây sản xuất xăng giả lên đến 200 triệu lít ở 5 tỉnh, thành phía nam, gồm: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, TP.HCM.

Tính đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 50 bị can liên quan đến đường dây làm giả 200 triệu lít xăng giả về các hành vi như: buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hóa đơn trái phép. Hiện CQĐT đang vẫn đang mở rộng điều tra.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an cũng được điều đến để bảo vệ hiện trường

Đường dây 200 triệu lít xăng giả là vụ án phức tạp, thủ đoạn rất tinh vi

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết đường dây 200 triệu lít xăng giả là vụ án phức tạp, thủ đoạn rất tinh vi, có cán bộ nhận hối lộ bảo kê nên việc phá án cũng vô cùng khó khăn.

Trả lời báo chí tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, đây là một vụ đại án mà dư luận rất quân tâm.

Tại cuộc họp hôm 18.3, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đến nay đã khởi tố hơn 50 bị can, thu giữ 14 tàu thủy, 13 xe bồn, số tiền phong toả trên 200 tỉ đồng.

“Vụ án này cho thấy hoạt động buôn lậu diễn ra rất lâu, quy mô rộng, thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia và bảo kê của cán bộ nên rất khó khăn trong phá án. Khi Công an Đồng Nai phát hiện vi phạm đã báo cáo Bộ, đồng chí Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo đánh án. Bộ cử một đồng chí Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự có kinh nghiệm 10 năm đánh án ở Tây Bắc, đưa lực lượng đặc nhiệm vào miền Tây, nếu không sẽ bị tiêu huỷ chứng cứ, chống lại cơ quan điều tra, thậm chí đưa hối lộ rất tinh vi. Việc hối lộ của họ thì không gặp trực tiếp mà quy định như “hộp thư chết” – định kỳ hàng tháng đến nhận. Hiện nay, chúng tôi đang mở rộng vụ án, do liên quan rất nhiều đối tượng tham gia buôn bán xăng dầu giả”, thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều