+
Aa
-
like
comment

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc các đối tượng “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”

Hoài Nam - 13/07/2020 20:30

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với một người trong tổ giúp việc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và một người khác là lái xe riêng của ông Chung.

Lực lượng An ninh điều tra vào khám xét nhà riêng ông Nguyễn Anh Ngọc ở quận Long Biên…
… và thu giữ nhiều tài liệu

Các đối tượng gồm:

1. Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội, Phòng Thư ký biên tập và là thành viên tổ giúp việc

2. Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP  Hà Nội,  lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

3. Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983, trú tại xã Tân Triều, quận Thanh Trì, TP Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn tin của PV từ Bộ Công an cho biết trong số những người bị điều tra có cán bộ của UBND Hà Nội.

Theo Điều 337 Bộ luật hình sự, người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của bộ luật này, thì bị phạt 2-15 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Hoài Nam (t.h)

Bài mới
Đọc nhiều