+
Aa
-
like
comment

Khai mạc Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

21/09/2020 09:42

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ 20 đến 22/9. Đây là đại hội cấp tỉnh đầu tiên của cả nước.

Sáng 21/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ”.

Là địa phương đầu tiên tổ chức đại hội cấp tỉnh, lãnh đạo Hà Nam nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, được kỳ vọng mở ra thời kỳ phát triển mới. Đại hội có sự tham gia của 322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Dai hoi cap tinh dau tien cua ca nuoc anh 1
Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Hà Nam khai mạc sáng 21/9. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiều lãnh đạo Trung ương về dự

Về dự Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Hà Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Bí thư Hà Nội, nguyên Bí thư Hà Nam Phạm Quang Nghị; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình; Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng… cùng nhiều ủy viên Trung ương, bộ trưởng, bí thư và phó bí thư các tỉnh, thành.

Dai hoi cap tinh dau tien cua ca nuoc anh 2
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước. Ảnh: Hoàng Hà.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng với Đảng bộ, quân và dân Hà Nam.

Theo bà Thủy, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng XIII, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo nội dung, tiến độ và kế hoạch đề ra, đảm bảo dân chủ, đoàn kết, sáng tạo.

“Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề, điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh”, bà Thủy nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bí thư Hà Nam khẳng định công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới của tỉnh đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Dai hoi cap tinh dau tien cua ca nuoc anh 3
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng với Đảng bộ, quân và dân Hà Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo người đứng Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Đại hội đại biểu lần thứ XX của tỉnh có những nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Trước hết, đại hội tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các cấp ủy Đảng, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đại hội sẽ lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.

“Những người được lựa chọn là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, ưu tú, có năng lực, thực sự là hạt nhân lãnh đạo và trung tâm đoàn kết, có sức chiến đấu cao để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đề ra”, nữ Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đại hội lần này cũng lựa chọn, bầu đoàn đại biểu tỉnh Hà Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Hà Nam nhấn mạnh thành công của đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ; cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thành tố mới trong chủ đề đại hội

Đến ngày 19/6, 531/531 tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Nói về tính đột phá trong chủ đề đại hội, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hải Long cho biết chủ đề đại hội có 4 thành tố, thứ nhất là “Đảng”, thứ hai là “Dân tộc”, thứ ba là “Đổi mới”, thứ tư là “Mục tiêu”. Trong đó, có 2 thành tố đổi mới thành tố thứ ba và thứ tư.

Ở thành tố thứ ba, trước đây chỉ có “đẩy mạnh đổi mới”, nay có thêm có thêm “sáng tạo” và “sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực”, tức là có thể huy động mọi nguồn lực trong cả nước và quốc tế chứ không chỉ riêng nguồn lực tại chỗ.

Thành tố thứ tư là mục tiêu, tỉnh cân nhắc dựa trên sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương thời gian qua để xây dựng các chỉ số. Tỉnh Hà Nam tin tưởng trong nhiệm kỳ đại hội XX, tỉnh sẽ đạt được mục tiêu phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Hà Nam xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu (6 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế; 6 chỉ tiêu lĩnh vực văn hoá – xã hội; 4 chỉ tiêu lĩnh vực đô thị, môi trường, xây dựng nông thôn mới; 1 chỉ tiêu lĩnh vực cải cách hành chính và 1 chỉ tiêu lĩnh vực xây dựng Đảng), trong đó một số chỉ tiêu lớn đó là:

– Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 10%/năm trở lên.

– Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp – thuỷ sản 6,3%; Công nghiệp – Xây dựng 65,2%; Dịch vụ 28,5%.

– Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 117 triệu đồng/người.

– Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 10%/năm; đến năm 2025 đạt trên 16.000 tỷ đồng (thu nội địa trên 13.500 tỷ đồng).

– Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm 60-65% so với năm 2020 (theo tiêu chí mới của Chính phủ).

Hoài Thu – Hoàng Hà/ZNS

Bài mới
Đọc nhiều