+
Aa
-
like
comment

Khách Hàn, Nhật và Trung Quốc đến Việt Nam nhiều thế nào?

02/03/2020 10:51

Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam. Ba thị trường này chiếm 80% lượng khách quốc tế năm 2019.

Khách du lịch đến Việt Nam chủ yếu từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Trong 3,2 triệu lượt khách đến Việt Nam 2 tháng đầu năm 2020, thì có một nửa từ hai quốc gia dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) đang bùng phát là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thông báo từ Tổng cục Thống kê sáng nay, 29.2, cho biết dịch Covid-19 đã và đang tác động tiêu cực đến lĩnh vực du lịch, khiến khách quốc tế đến nước ta trong tháng 2 giảm mạnh. Đặc biệt, khách đến từ một số nước như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc giảm sâu do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,2 triệu lượt người, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của 2 tháng đầu năm tính từ các năm từ 2016 đến 2020 (2 tháng đầu năm 2016 tăng 17,5%; 2017 là 33%; 2018 là 29,7% và 2019 là 8%).

Mặc dù giảm mạnh nhưng trong 2 tháng đầu năm lượng khách đến từ 2 quốc gia đang bùng phát dịch Covid-19 là Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn đứng đầu. Cụ thể, khách đến từ Trung Quốc đạt 838.600 lượt người, giảm 5,8%; Hàn Quốc 790.400 lượt người, tăng 2,4%; Nhật Bản 163.000 lượt người, tăng 8%; Đài Loan 169.900 lượt người, tăng 19,9%…

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 502.100 lượt người, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Nga 172.700 lượt người, tăng 17,7%; Vương quốc Anh 63.600 lượt người, tăng 5%; Pháp 57.400 lượt người, tăng 4%; Đức 46.100 lượt người, tăng 0,6%. Từ châu Mỹ, lượng khách đạt 206.800 lượt người, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước (Mỹ đạt 155.100 lượt người, giảm 1,9%). Châu Úc đạt 86.700 lượt người, giảm 2%.

Như vậy có thể thấy, trong 2 tháng đầu năm lượng khách du lịch tới Việt Nam chủ yếu vẫn từ Trung Quốc, Hàn Quốc với hơn 1,6 triệu lượt người (chiếm khoảng 50%).

Thành Nhân

Từ khóa:
Bài mới
Đọc nhiều