+
Aa
-
like
comment

Khắc phục triệt để tình trạng lộ bí mật Nhà nước, tập trung phòng, chống cài cắm nội gián

Bích Ngân - 05/07/2024 10:37

Hôm qua ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi bài phát biểu chỉ đạo, nêu lên một số ý kiến quan trọng nhằm định hướng và gợi mở cho các đại biểu thảo luận.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Lực lượng công an đã thể hiện xuất sắc vai trò là “thanh bảo kiếm” sắc bén, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng như hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong thời gian qua, ngành công an đã điều tra và làm rõ nhiều vụ án tham nhũng lớn như các vụ Phúc Sơn, Thuận An, Đại Ninh. Những vụ án này không chỉ góp phần cảnh tỉnh và răn đe những kẻ tham nhũng mà còn thể hiện sự nghiêm minh và nhân văn trong công tác xử lý, khiến các đối tượng tham nhũng đều “tâm phục, khẩu phục”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Công an đã gửi hơn 1.200 báo cáo lên Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tham mưu các chủ trương và giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự cũng như cung cấp thông tin và luận cứ phát triển kinh tế – xã hội và đường lối đối ngoại. Việc triển khai ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại nhiều tiện ích như sổ sức khỏe điện tử, phiếu lý lịch tư pháp và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 1,9 triệu người với tổng số tiền lên tới 8.600 tỷ đồng. Những tiến bộ này đã góp phần giảm thiểu tình trạng “tham nhũng vặt” và tạo nền tảng cho việc thực hiện chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phấn đấu trở thành cấp ủy tiêu biểu trong hệ thống chính trị, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các văn bản của Trung ương. Ngành công an cần tiếp tục đảm bảo không để xảy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự ở cơ sở trở nên phức tạp, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ để phục vụ các công việc hệ trọng của Đảng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Bí thư nhấn mạnh là cần có các giải pháp triệt để để khắc phục tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước, cũng như tập trung phòng, chống sự cài cắm của các thế lực thù địch và các hoạt động nội gián. Ngành công an cần đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm với tinh thần “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Đồng thời, cần chú trọng kiến nghị các giải pháp phòng ngừa “không thể, không dám” tham nhũng và tiêu cực.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu lực lượng công an gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và lễ phép với dân, lắng nghe ý kiến của dân và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Qua đó, nhằm tăng cường niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an và nhận được sự giúp đỡ từ phía nhân dân.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng công an cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và thử thách nhân sự được quy hoạch cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nhân sự trong diện quy hoạch tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm chắc tình hình và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các cán bộ cấp chiến lược.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cần tiếp tục quyết liệt và đồng bộ hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. Đặc biệt, cần đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án và vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai” trong công tác điều tra và xử lý tội phạm.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng lưu ý về việc phát hiện và kiến nghị khắc phục từ sớm các sơ hở và thiếu sót để giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân. Các giải pháp phòng ngừa “không thể, không dám” tham nhũng và tiêu cực cần được chú trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và quân đội nhân dân. Lực lượng công an và quân đội cần thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ và giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024 đã nêu rõ các thành tựu mà lực lượng công an đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, cũng như định hướng và nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phấn đấu trở thành cấp ủy tiêu biểu, đảm bảo an ninh và trật tự, và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nhân sự, đảm bảo tiến độ và chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, và phối hợp chặt chẽ với quân đội để bảo vệ và phát triển đất nước.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều